Mỹ xem xét bán vũ khí trị giá 2 tỉ USD cho Đài Loan

GD&TĐ - Mỹ đang theo đuổi việc bán xe tăng và vũ khí trị giá hơn 2 tỉ USD cho Đài Loan – 4 nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán về vấn đề này cho biết. Đây sẽ là động thái dễ khiến Trung Quốc tức giận khi một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ đang ngày càng leo thang.  

Xe tăng M1A2 Abrams
Xe tăng M1A2 Abrams

Trong một thông báo không chính thức về thương vụ đề xuất gửi tới Quốc hội Mỹ, 4 nguồn tin trên phải giấu tên vì họ không được phép nói về một thỏa thuận có thể diễn ra.

Thỏa thuận mua bán trên bao gồm 108 xe tăng M1A2 Abrams của General Dynamics Corp trị giá khoảng 2 tỉ USD cũng như đạn chống tăng – 3 trong số các nguồn tin trên cho hay.

Trong nhiều năm, Đài Loan đã quan tâm tới việc làm mới lượng xe tăng chiến đấu do Mỹ sản xuất hiện có, bao gồm xe tăng M60 Patton.

Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí duy nhất cho Đài Loan - nơi Trung Quốc tuyên bố quyền sở hữu và chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ khí để đưa hòn đảo tự trị này về với đại lục.

Theo CNBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.