Mỹ sẽ cử tàu quân y đến bờ biển Venezuela

GD&TĐ - "Liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Venezuela, Washington đã quyết định cử một tàu quân y của Hải quân Mỹ đến khu vực này", là tuyên bố được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra mới đây.

Mỹ sẽ cử tàu quân y đến bờ biển Venezuela

Theo lệnh của người đứng đầu Nhà Trắng, Donald Trump, vào tháng 6, tàu quân y Comfort sẽ được gửi đến vùng biển Caribbean, khu vực Trung và Nam Mỹ.

Ông Mike Pence cho biết, bệnh viện nổi sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho người nghèo.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, vào năm ngoái, tàu quân y “Comfort” cũng đã được cử đến các quốc gia trong khu vực để cung cấp sự hỗ trợ y tế cho người tị nạn Venezuela. Sau đó, Comfort đã ghé thăm các cảng của Colombia, Peru, Ecuador và Honduras.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela, ông Jorge Arreas nói rằng đất nước của ông đã sẵn sàng cho nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả cuộc xâm lược của Mỹ.

"Nếu Mỹ chọn con đường quân sự, chúng tôi sẵn sàng kháng cự - chúng tôi có quân đội, cảnh sát, nhân dân và chúng tôi sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ đội quân xâm lược nào, bất kể họ mạnh đến đâu", Ngoại trưởng nhấn mạnh.

Theo RG.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ