Iran phản pháo Mỹ trước nguy cơ IRGC bị coi là tổ chức khủng bố

GD&TĐ - Một nghị sĩ cấp cao của Đài Loan cho biết Tehran sẽ đưa quân đội Mỹ vào danh sách đen giống như nhóm IS nếu Washington coi Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) là một “tổ chức khủng bố”.

Các thành viên của IRGC
Các thành viên của IRGC

“Nếu IRGC bị đưa vào danh sách các nhóm khủng bố của Mỹ, chúng tôi sẽ đưa quân đội nước này vào danh sách đen cùng với IS” – Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách Ngoại giao của Quốc hội Heshmatollah Falahatpisheh cho biết hôm qua (6/4).

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi 3 quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ sắp coi IRGC là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Họ cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ có thể tuyên bố quyết định này vào ngày mai.

Mỹ đã đưa vào danh sách đen hàng chục chính thể và cá nhân có liên kết với IRGC nhưng chưa làm như vậy với toàn bộ IRGC.

IRGC được thành lập theo lệnh của ông Imam Khomeini – người sáng lập đã quá cố của Iran – sau cuộc cách mạng năm 1979 nhằm bảo vệ cách mạng và chống lại sự bất ổn trong nước.

IRGC cũng là một chi nhánh của Các lực lượng vũ trang Iran, nó đóng vai trò chính trong việc bảo vệ đất nước trong cuộc chiến năm 1980-1988 với Iraq.

Trong vòng 4 thập kỷ qua, IRGC được cho là đã phá vỡ nhiều âm mưu của kẻ thù chống lại Iran. Lực lượng này có khoảng 125.000 quân nhân và ngày càng được sự ủng hộ của người dân. Họ cũng tích cực hợp tác trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và công tác cứu trợ - Press TV cho hay.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phần lớn đàn ông cho rằng, họ không phản đối việc đưa tiền mình kiếm được cho vợ quản lý, chỉ cần đừng quản lý quá chặt chẽ là được. (Ảnh: ITN).

Có nên gửi hết tiền cho vợ?

GD&TĐ - “Sau khi kết hôn, tiền lương của chồng có nên giao cho vợ quản lý?” là chủ đề nóng, được tranh cãi không ngừng của nhiều gia đình...

Ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới (trái) cùng lực lượng chức năng vận động người dân chung cư Thanh Đa tháo dỡ "chuồng cọp". (Ảnh: Hà An)

95% 'chuồng cọp' ở TPHCM được tháo dỡ

GD&TĐ - Khoảng 14.400 căn hộ trong tổng số hơn 15.100 căn ở TPHCM được chính quyền hỗ trợ tháo dỡ “chuồng cọp” nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ.