Pháo tự hành 'mạnh ngang K9' của Triều Tiên sẽ phục vụ trong Quân đội Nga?

GD&TĐ - Triều Tiên đang đẩy nhanh sản xuất pháo tự hành thế hệ mới, được so sánh có sức mạnh ngang K9 Thunder do Hàn Quốc chế tạo.

Pháo tự hành 'mạnh ngang K9' của Triều Tiên sẽ phục vụ trong Quân đội Nga?

Triều Tiên đã phát triển và bắt đầu sản xuất loại pháo tự hành mới với cỡ nòng 155mm theo tiêu chuẩn phương Tây và đạt tầm bắn hơn 60km. Điều này làm dấy lên khả năng Nga có thể sử dụng chúng chống lại Ukraine, dựa trên các thương vụ cung cấp vũ khí trước đây.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), việc sản xuất một loại pháo tự hành mới đã được trình diễn trước Chủ tịch Kim Jong-un, cuộc thử nghiệm bắn đối với đạn dược cải tiến cũng đã được tiến hành.

Đáng chú ý là pháo tự hành mới dự kiến sẽ được chuyển giao cho 3 tiểu đoàn đóng quân ở biên giới với Hàn Quốc trong năm nay, giúp thực hiện kế hoạch triển khai năng lực pháo binh tầm xa.

Tờ Defense Express lưu ý theo cách này, Triều Tiên đang đi theo con đường phát triển hệ thống pháo binh tương tự Trung Quốc, đó là sự chuyển đổi từ pháo 152mm hệ Liên Xô sang pháo 155mm kiểu phương Tây với chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52).

Đồng thời để đạt được tầm bắn trên 60km cần phải sử dụng loại đạn chuyên dụng. Ở đây chúng ta có thể kể đến các sản phẩm tương tự của phương Tây từ Rheinmetall Denel thuộc dòng Assegai, sử dụng động cơ đẩy và có thể đã được chuyển giao cho Ukraine để sử dụng ngoài chiến trường.

Với những tuyên bố về vũ khí mới, rất có thể ngành công nghiệp Triều Tiên đã phát triển được loại đạn pháo phù hợp. Tuy nhiên cho đến nay chỉ có thông tin về việc thử nghiệm được báo cáo, nên không thể đánh giá được đặc tính kỹ chiến thuật chính xác.

Cần nhớ rằng Triều Tiên đã có pháo tự hành M-1989 170mm, có tầm bắn ước tính 40km với đạn thông thường và 60km với đạn tăng tầm. Tuy nhiên, đây là cỡ nòng không tiêu chuẩn, vì vậy việc sử dụng cỡ nòng 155mm phổ biến hơn trên thế giới có thể là một lựa chọn hợp lý.

rcvyna20260508pyh2026050800870004200-p1.jpg
Sản xuất pháo tự hành 155mm tại Triều Tiên.

Ngoài ra, cũng nên nhớ rằng pháo Koksan đã được cung cấp cho Nga và họ đang tích cực sử dụng chúng trên chiến trường, vì vậy câu hỏi đặt ra là liệu điều tương tự có xảy ra với pháo tự hành 155mm mới hay không, bởi đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm chiến đấu.

Mặt khác điều này có nghĩa là chuyển giao một lượng vũ khí rất mới đi kèm số lượng ít ỏi đạn dược hạn chế, vốn dự định triển khai chống lại Hàn Quốc. Vì vậy, khả năng Triều Tiên cung cấp cho Nga ngay bây giờ là thấp, có lẽ phải đến khi họ nắm trong tay 3 tiểu đoàn đầu tiên thì việc này mới diễn ra.

Có thể kết luận rằng khẩu pháo tự hành 155mm của Triều Tiên có thể sẽ được bán cho Nga nếu nhận yêu cầu, đổi lại Bình Nhưỡng sẽ nhận một khoản "trả công" hậu hĩnh, bao gồm cả công nghệ. Nhưng đây là một quyết định chính trị, mà chỉ có chính quyền của hai quốc gia này mới có thể biết chắc chắn.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các trường chú trọng bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho học sinh trong mùa nắng nóng. Ảnh: TG

Chống nóng trường học giữa cao điểm ôn thi

GD&TĐ - Thời tiết nắng nóng kéo dài tại Cà Mau khiến nhiều trường học phải tăng cường các giải pháp chống nóng, bảo đảm sức khỏe và việc học tập của học sinh, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm ôn thi cuối năm.