Hungary triệu tập Đại sứ Ukraine liên quan thỏa thuận khí đốt với Nga

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Hungary đã triệu tập Đại sứ Ukraine về các hành động của Kiev liên quan đến thỏa thuận của Budapest với Công ty khí đốt Gazprom – Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto nói hôm nay (28/9).

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto.

“Các hành động của chính phủ Ukraine nhằm chống lại thỏa thuận trên, thông qua Ủy ban châu Âu, là cực kỳ thái quá” – tuyên bố của ông Peter Szijjarto cho biết. Ông chỉ ra rằng Budapest coi những bước đi như vậy của Kiev là “một sự vi phạm chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia” của Hungary.

“Bộ Ngoại giao của chúng tôi đã triệu tập đại sứ Ukraine” – ông Peter Szijjarto nói thêm và mô tả bước đi của Kiev là không thiện chí. Ông cũng chỉ ra sự hỗ trợ mà Hungary đã cung cấp cho Ukraine trước đó, bao gồm cung cấp máy thở và thiết bị y tế cũng như các đầu tư.

Hôm qua, Hungary và Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mới và bỏ qua Ukraine. Văn bản này được các quan chức hàng đầu của Gazprom và công ty năng lượng MVM của Hungary ký kết tại Bộ Ngoại giao ở Budapest.

Về phần mình, Ukraine cam kết sẽ yêu cầu Ủy ban châu Âu đánh giá mức độ tuân thủ của thỏa thuận trên đối với luật năng lượng của EU. Đáp lại, Budapest cáo buộc Kiev can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Ngày 1/10, Hungary sẽ bắt đầu nhận khí đốt của Nga thông qua đường ống dẫn khí Balkan Stream (một phần tiếp nối của TurkStream) và các đường ống đi qua Đông Nam Âu.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...