Nga điều 3 chiến cơ Su-35 chặn “pháo đài bay” của Mỹ ở Thái Bình Dương

GD&TĐ - Theo Bộ Quốc phòng Nga, không quân nước này đã điều 3 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 Su-35S để chặn một máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H của Không quân Mỹ đang bay gần biên giới Nga ở Thái Bình Dương.

Máy bay ném bom B-52H của Mỹ.
Máy bay ném bom B-52H của Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh máy bay ném bom của Mỹ đã bị chặn lại trước khi có thể bay qua biên giới Nga. Bộ này cho biết Không quân Nga hoàn toàn tuân thủ luật hàng không quốc tế trong việc bám theo máy bay Mỹ.

Bộ cho biết, sau khi đưa máy bay ném bom B-52H ra khỏi biên giới không phận Nga, các máy bay phản lực Su-35S và quay trở lại căn cứ không quân của họ.

Theo Sputnik, máy bay và tàu chiến của Mỹ và các quốc gia NATO khác thường xuyên tiếp cận biên giới Nga trong các cuộc tuần tra định kỳ. Cũng như thường lệ, quân đội Nga cử máy bay và tàu khu trục để ngăn chặn việc xâm phạm biên giới quốc gia và hộ tống những kẻ vi phạm tiềm năng. Điện Kremlin đã nhiều lần lên án và yêu cầu dừng những hành vi như vậy của các lực lượng NATO.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ