Hoàng tử A rập xê út trả 1 tỉ USD để được tự do

GD&TĐ - Sau 3 tuần bị giam giữ trong đợt truy quét chống tham nhũng, Hoàng tử Miteb bin Abdullah đã có cuộc “dàn xếp” với các nhà chức trách giá 1 tỉ USD với các nhà chức trách Ai Cập để được tự do.  

 Hoàng tử Miteb bin Abdullah
Hoàng tử Miteb bin Abdullah

Cựu lãnh đạo lực lượng an ninh Ai Cập, Hoàng tử Miteb bin Abdullah, cũng nằm trong số 200 hoàng tử, bộ trưởng, doanh nhân bị giam giữ vào đầu tháng này trong một đợt truy quét do Hoàng tử nối ngôi Mohammed bin Salman thực hiện.

Hoàng tử Miteb từng được coi là ứng cử viên sáng giá để nối ngôi vua và cũng là thành viên cao cấp nhất của hoàng gia được thả sau vụ dàn xếp 1 tỉ USD.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times tuần trước, Hoàng tử Mohamed bin Salman nói rằng đa số 200 doanh nhân và quan chức bị giam giữ đồng ý dàn xếp, trả tài sản cho chính phủ.

Trước khi bị sa thải hôm 4/11, ông Miteb là người đứng đầu lực lượng an ninh A rập xê út vốn dựa trên các đơn bị bộ lạc truyền thống do cha ông quản lý trong 5 thập kỷ. Ông cũng là thành viên cuối cùng của nhánh Shammar trong gia đình còn giữ vị trí trọng yếu trong chính quyền sau khi các anh em trai của ông đã bị bãi nhiệm làm thống đốc năm 2015.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.