Hàng chục ngàn người Philippines sơ tán vì bão Surigae

GD&TĐ - Sáng nay (19/4), tốc độ gió của bão Surigae giảm xuống còn 220km/h, mặc dù không còn là siêu bão nhưng nó vẫn là một cơn bão rất mạnh.

Hình ảnh bão Surigae
Hình ảnh bão Surigae

Cuối tuần qua, bão Surigae đã đạt được sức gió cực đại là 305km/h, trở thành cơn bão mạnh nhất được ghi nhận trong tháng 4, vượt qua bão Maysak vào năm 2015.

Surigae đang dần suy yếu khi nó di chuyển song song với miền trung và miền đông Philippines trong 24-36 giờ tới. Trong 24 giờ tới, sức gió dự kiến sẽ vào khoảng 60 đến 120km/h. Dự đoán lượng mưa lớn do ảnh hưởng của bão có thể gây ra lũ lụt, lũ quét và sạt lở.

Một người đã thiệt mạng vì bị cây đổ vào người.

Người dân sơ tán tránh bão
Người dân sơ tán tránh bão

Tối qua (18/4), hàng chục ngàn người dân ở các vùng phía đông Philippines đã đi sơ tán tránh bão Surigate. Giám đốc Trung tâm Khẩn cấp tỉnh đảo Catanduanes cho biết số người đi sơ tán tránh bão là hơn 19.000 người, tương đương với 5.000 hộ gia đình. Đa số họ là những người sống ở vùng ven biển, có nguy cơ hứng chịu lũ quét.

Đự đoán cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển song song với miền trung và miền đông Philippines trước khi đi về phía bắc tới miền nam Nhật Bản.

Sau khi hình thành, Surigate bắt đầu di chuyển về phía Philippines và nhanh chóng tăng sức mạnh vào thứ 6 tuần trước.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ