Đề phòng tình hình leo thang, Nga đưa loạt vũ khí hủy diệt đến biên giới với Ukraine

GD&TĐ - Theo hãng thông tấn Avia.pro, Nga đã quyết định triển khai vũ khí hủy diệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại biên giới với Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh được cho là thể hiện Nga đưa quân tới gần biên giới Ukraine.
Hình ảnh vệ tinh được cho là thể hiện Nga đưa quân tới gần biên giới Ukraine.

Việc Nga quyết định triển khai vũ khí hủy diệt của mình tới biên giới với Ukraine có khả năng không chỉ trấn áp lực lượng vũ trang Ukraine trong trường hợp có sự leo thang và khiêu khích, mà còn phá hủy và đánh bại các lực lượng lớn của đối phương.

Một nhà phân tích phương tây đã công bố các bức ảnh về khu vực triển khai của quân đội Nga. Ông cho rằng Nga có ở đây các hệ thống và tổ hợp, chủ yếu là các phương tiện pháo và tên lửa với sức hủy diệt.

“Có vẻ như ở đây có một tiểu đoàn xe tăng và một đại đội xe tăng, một tiểu đoàn 2S3 Akatsia (pháo tự hành 152mm) và 2 tiểu đoàn 2S19 Msta-S (pháo tự hành 152mm), có thể là một khẩu đội Msta-B (lựu pháo 152mm), pháo phản lực MLRS BM-27 “Uragan”, pháo phản lực TOS-1A “Solntsepek”, 1-2 đại đội súng trường cơ giới với xe chiến đấu bộ binh, đại đội xe tăng…” – theo nhà phân tích trên.

Nói về đặc thù của các loại vũ khí được triển khai, các chuyên gia chú ý tới thực tế chủ ý bảo vệ biên giới của chúng. Trong khi đó, nếu lực lượng vũ trang Ukraine có động thái leo thang dù chỉ là nhỏ nhất, hậu quả của một cuộc tấn công từ Nga sẽ có sức hủy diệt cao.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.