Đại dịch Covid-19 đe dọa hệ thống y tế Syria, châu Âu xem xét tiêm vắc xin liều thứ 3

GD&TĐ - Tính đến tối qua (23/9), theo Đại học Johns Hopkins của Mỹ, thế giới đã có hơn 230,4 triệu ca mắc Covid-19 và số người chết vì đại dịch này đã hơn 4,7 triệu người.

Điều trị Covid-19 ở Kenya.
Điều trị Covid-19 ở Kenya.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus – người lãnh đạo cuộc chiến toàn cầu chống lại Covid-19 – đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi cho nhiệm kỳ thứ 2. Ông được ít nhất 17 thành viên EU đề cử và được các nước ở các khu vực khác ủng hộ.

Tại châu Mỹ, Tổ chức Y tế Liên Mỹ cảnh báo các quốc gia trong khu vực có thể tiếp tục đối mặt với các đợt bùng phát Covid-19 cục bộ vào năm 2022, ngay cả khi số ca tử vong đã giảm từ mức đỉnh điểm vào tháng 1.

Ở Trung Đông, Syria đang đối mặt với làn sóng số ca mắc mới tại các khu vực do chính phủ nắm giữ và vùng lãnh thổ nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước. Tình trạng này có thể khiến cho hệ thống y tế mỏng manh ở đây suy sụp. Syria có khoảng 32 ngàn ca mắc và hơn 2 ngàn ca tử vong vì Covid-19.

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã nới lỏng các hạn chế chống Covid-19, bao gồm cho phép tiếp tục việc học tập tại các trường ĐH và các cơ sở GD sau trung học do số ca mắc đã giảm.

Tại Australia, đường phố Melbourne hầu như yên tĩnh vào hôm qua sau 3 ngày biểu tình chống phong tỏa. Hàng trăm cảnh sát đi tuần để ngăn chặn một cuộc biểu tình khác trong bối cảnh số ca mắc mới ở bang Victoria gần như lập kỷ lục mới hàng ngày.

Các quan chức bang Melbourne tuần này đã ra lệnh đóng cửa các công trình xây dựng trong 2 tuần và yêu cầu công nhân xây dựng phải tiêm vắc xin để hạn chế virus lây lan.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết có kế hoạch cung cấp cho các nước khác 60 triệu liều vắc xin Covid-19, tăng gấp đôi mục tiêu so với cam kết trước đó là 30 triệu liều.

châu Âu, vào đầu tháng 10, Cơ quan Dược phẩm châu Âu có thể sẽ quyết định có chấp nhận tiêm liều vắc xin Pfizer thứ 3 nửa năm sau đợt tiêm 2 mũi đầu tiên hay không.

Tại Nga, số ca tử vong do Covid-19 cao mức kỷ lục với 820 ca tử vong trong hơn 24 giờ. Bên cạnh đó số ca mới là 21.438 ca. Tại tâm dịch ở thủ đô Moscow, số ca mắc tăng mạnh và nhà chức trách cảnh báo số ca phải nhập viện sẽ tăng lên. Hôm qua, số ca mới ở Moscow là 3.445 ca, so với 1.991 ca một ngày trước đó.

Theo The National news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ