Cuba có lãnh đạo mới sau khi ông Raul Castro từ chức

GD&TĐ - Hôm qua (19/4), đảng Cộng sản Cuba đã chọn ra ông Miguel Diaz-Canel, 60 tuổi làm người kế nhiệm ông Raul Castro, làm Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Diaz-Canel và ông Raul Castro
Ông Diaz-Canel và ông Raul Castro

Ông Diaz-Canel cho biết ông Raul Castro, 89 tuổi, vẫn sẽ được tham vấn “về các quyết định chiến lược”. Khi nghỉ hưu, ông Castro sẽ đưa ra “chỉ đạo và cảnh báo về bất kỳ sai sót hoặc thiếu hụt nào, sẵn sàng đối đầu với chủ nghĩa đế quốc như lần đầu tiên ông ấy đã làm với khẩu súng trường của mình”.

Làm Chủ tịch Cuba từ năm 2018, ông Diaz-Canel hiện đã đảm nhận vị trí cao cấp nhất là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba (PCC).

Sự thay đổi quyền lực trên được xác định trước tại Đại hội PCC kéo dài 4 ngày ở Havana, đánh dấu bước ngoặt đối với 11,2 triệu dân.

Ông Diaz-Canel sinh năm 1960 tại thành phố Placetas ở Villa Clara. Ông tham gia Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba trong 3 năm sau khi tốt nghiệp ĐH năm 1982. Sau đó ông làm công tác giảng dạy tại ĐH Santa Clara, ông thăng tiến nhanh và có mặt trong Bộ Chính trị Cuba. Năm 2009 ông làm Bộ trưởng Bộ GD Cao học Cuba rồi làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 2012 và sau đó làm Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước.

Theo Ibtimes/reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.