Ấn Độ chứng kiến kỷ lục đáng sợ về Covid-19

GD&TĐ - Số ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu đã vượt 3 triệu ca vào hôm qua (17/4) khi cuộc chạy đua tiêm chủng tiếp tục và nhiều quốc gia phải vật lộn với tình trạng dịch bệnh lây lan bằng các lệnh phong tỏa.

Số người tử vong vì Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc đau thương 3 triệu người.
Số người tử vong vì Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc đau thương 3 triệu người.

Ấn Độ ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc mới chỉ trong tháng này và Bangladesh, Pakistan phải áp dụng lệnh phong tỏa mới. Trong 24 giờ, Ấn Độ có mức tăng kỷ lục là 234.692 ca mới trong ngày và đây là mức tăng kỷ lục thứ 8 trong 9 ngày qua. Hiện số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ 14,5 triệu, chỉ đứng sau Mỹ - quốc gia có 32 triệu ca mắc.

Tại Nhật Bản, các ca mắc đang gia tăng làm dấy lên suy đoán Thế vận hội Olympic từng bị hoãn năm ngoái do đại dịch, có thể bị hủy bỏ.

Trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết chính phủ của ông đang lắng nghe các chuyên gia và cố gắng hết sức để chuẩn bị cho thế vận hội vào tháng 7 tới.

Tại Brazil, quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới, người ta phải tăng ca đêm vào một số nghĩa trang khi nhiều người đào mộ phải làm việc không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, bất chấp tỷ lệ lây nhiễm cao, chính quyền bang Sao Paulo đông dân nhất thông báo sẽ cho phép các cơ sở kinh doanh và nơi thờ tự mở cửa trở lại từ hôm nay.

Tại Italy, nhà chức trách cho biết sẽ giảm bớt các hạn chế chống dịch đối với trường học và nhà hàng từ 26/4. Bày tỏ “sự lạc quan thận trọng”, Thủ tướng Mario Draghi cho biết chính phủ của ông đang chấp nhận một “rủi ro có tính toán”.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lá chanh được xem là một loại thảo dược có tác dụng chữa bệnh rất tốt. (Ảnh: ITN)

Lá chanh - vị thuốc quý trong mỗi gia đình

GD&TĐ - Lá chanh được xem là loại thảo dược có tác dụng chữa bệnh. Nếu bạn muốn biết lá chanh có lợi ích cụ thể gì, hãy cùng tìm hiểu về công dụng của nó.

HTX chè Hải Yến được thành lập từ năm 2018 với 7 thành viên ban đầu.

Chè sạch mở lối thoát nghèo

GD&TĐ - Người dân ở Phú Thịnh sống bám vào cây chè đặc sản từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, chỉ khi bắt tay vào làm chè sạch thì họ mới tìm thấy lối thoát nghèo.