Anh xem xét khả năng Covid-19 lây lan qua đường… xì hơi

GD&TĐ - Giả thuyết về việc lây lan Covid-19 qua… xì hơi được cho là ít hơn vì đồ lót và quần áo dưới vùng thắt lưng có thể lọc được các hạt thải ra ngoài.

Covid-19 có khả năng lây lan qua xì hơi?
Covid-19 có khả năng lây lan qua xì hơi?

Theo hãng tin Telegraph, nhà chức trách Anh gần đây đưa ra khả năng Covid-19 lây lan qua tình trạng đầy hơi.

Theo đó, một bộ trưởng cho biết họ đã đọc “nội dung đáng tin cậy trên” từ các quốc gia khác. Họ cũng đề cập đến “các ca mắc lây lan qua đường ống chất thải trong quá trình phong tỏa ở Hong Kong.

Tuy nhiên, một bộ trưởng nói rằng vì Covid-19 là một bệnh ở đường hô hấp, “sự lây truyền và phát tán chủ yếu diễn ra qua miệng và thực sự chủ yếu là mũi”.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông không biết bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến sự lây lan Covid-19 qua chứng đầy hơi. Các bằng chứng khoa học mới nhất đang được xem xét.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.