Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-3

GD&TĐ - Bộ chỉ huy của các lực lượng chiến lược Ấn Độ đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm với tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-3, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-3 của Ấn Độ.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-3 của Ấn Độ.

Theo công bố, tên lửa được phóng đi từ một bệ phóng di động tại đảo Abdul-Kalam ngoài khơi bờ biển Orissa, Vịnh Bengal vào khoảng 19:20 giờ địa phương ngày 30/11/2019.

Trước đó đã có báo cáo rằng độ lệch có thể của Agni-3 là khoảng 40m.

Được biết, hai tuần trước, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa liên lục địa Agni-2.

Các tên lửa đạn đạo Agni được đặt tên để vinh danh vị thần lửa của Ấn Độ cổ đại. Chúng được tạo ra trong khuôn khổ chương trình phát triển tên lửa dẫn đường của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Hiện tại, Quân đội Ấn Độ đang được trang bị 4 tên lửa thuộc loại này: Agni-1, Agni-2, Agni-3 và Agni-4. Dự kiến, trong thời gian tới, tên lửa đan đạo Agni-5 với tầm bắn lên tới 5,5 nghìn km sẽ được đưa vào sử dụng. Tất cả các tên lửa loại này đều có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Theo các dữ liệu được công bố, tên lửa Agni-1 có độ dài 12m, có thể được phóng từ các bệ phóng di động và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới một tấn. Tầm bắn của tên lửa này là 750 km.

Agni-2 là tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng với chiều dài khoảng 19 m. Tầm bắn tối đa của nó lên tới 2500 km với khả năng mang đầu đạn nặng 1000 kg và có thể tháo rời.

Agni-3 là tên lửa hai tầng có chiều dài 16,7 m và trọng lượng 48,3 tấn. Nó có thể mang đầu đạn nặng 1,5 tấn và có tầm bắn hơn 3000 km.

Agni-4 - dài 20 m, nặng - 17 tấn. Khối lượng của đầu đạt 1000 kg. Tầm bắn - hơn 3,5 nghìn km.

Agni 5 có khối lượng 50 tấn, chiều dài - 17,5 m, đường kính - 2 m. Khối lượng của đầu đạn là 1 tấn.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ