Nguồn cung vũ khí Mỹ cho Ukraine giảm 5 lần so với thời Tổng thống Biden

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện không còn "hào phóng" cung cấp những khoản viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraine như người tiền nhiệm Biden.

Nguồn cung vũ khí Mỹ cho Ukraine giảm 5 lần so với thời Tổng thống Biden

Doanh số bán vũ khí của Mỹ cho Ukraine vào đầu năm 2026 đã giảm gần gấp 5 lần so với mức dưới thời Tổng thống Joe Biden, theo tính toán của RIA Novosti dựa trên một báo cáo của Quốc hội Mỹ.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2024, Mỹ đã gửi khoảng 43,4 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Số tiền này bao gồm 32,25 tỷ USD lấy từ chính kho dự trữ chiến lược của Lầu Năm Góc và 11,15 tỷ USD là khoản thanh toán cho các công ty quốc phòng theo chương trình USAI.

Như vậy trong hơn 34 tháng, chi phí trung bình hàng tháng cho vật tư quân sự dưới chính quyền trước đây dành cho Ukraine là khoảng 1,28 tỷ USD.

otpravka-amerikanskih-bmp-bradley-na-ukrainu-s199k42g-1785767738t.jpg
Khối lượng vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine đã giảm mạnh.

Sau khi chính quyền Mỹ thay đổi, việc vận chuyển vũ khí mới từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc đã ngừng lại.

Lô hàng cuối cùng được công bố vào ngày 9/1/2025, kể từ đó việc cung cấp chỉ được thực hiện theo các hợp đồng dài hạn đã ký trước kia với USAI.

Trong quý đầu tiên năm 2026, các nhà thầu đã được thanh toán 797 triệu USD, tức là vào khoảng 266 triệu USD mỗi tháng. Điều này đồng nghĩa với mức trung bình hàng tháng thấp hơn gần 5 lần so con số dưới thời Tổng thống Biden.

Mặc dù vậy, trong thời điểm hiện tại, châu Âu đã vươn lên thay thế Mỹ trở thành nhà cung cấp trang thiết bị quân sự số một cho Ukraine, cả bằng sản phẩm trực tiếp lẫn tài trợ cho các chương trình chế tạo của riêng Ukraine.

Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi được gì mà chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh bất kỳ chuyến hàng nào như vậy đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Theo RIA Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ