Làn sóng người di cư khiến chính trường châu Âu dậy sóng trước các cuộc bầu cử

GD&TĐ - Giới phân tích cho rằng phản ứng cứng rắn của nhiều lãnh đạo châu Âu không chỉ xuất phát từ khủng hoảng người di cư.

Làn sóng người di cư khiến chính trường châu Âu dậy sóng trước các cuộc bầu cử

Phản ứng mạnh mẽ của lãnh đạo nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) trước làn sóng người di cư tràn vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha nhiều khả năng xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có sự gia tăng ảnh hưởng của các đảng cực hữu và việc nhiều quốc gia sắp bước vào các cuộc bầu cử.

Đây là nhận định của bà Carla Hobbs, Giám đốc Văn phòng Madrid của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), được CNN dẫn lại.

Trước đó, lãnh đạo 22 quốc gia thành viên EU đã gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, kêu gọi Tây Ban Nha tăng cường kiểm soát biên giới ngoài của EU.

Các nhà lãnh đạo cũng đề xuất xây dựng một cơ chế chung của toàn EU nhằm ngăn chặn các hình thức hợp thức hóa người di cư bất hợp pháp, tương tự chính sách mà Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang áp dụng.

Theo bà Hobbs, phản ứng của các lãnh đạo EU nhiều khả năng xuất phát từ 2 nguyên nhân.

Thứ nhất, các đảng cực hữu đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng trên khắp châu Âu, trong khi nhiều cuộc bầu cử đang đến gần. Trong bối cảnh đó, Tây Ban Nha trở thành một "bối cảnh rất thuận lợi" để các chính phủ đưa ra những tuyên bố cứng rắn về vấn đề nhập cư nhằm thu hút cử tri.

Nguyên nhân thứ 2 liên quan đến chính sách của Thủ tướng Pedro Sanchez.

Theo bà Hobbs, ông Sanchez theo đuổi chính sách nhập cư mềm mỏng hơn nhiều quốc gia EU khác. Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố một chương trình mới nhằm hợp pháp hóa hàng nghìn người di cư.

CNN nhận định, ở một số khía cạnh, Tây Ban Nha đã trở thành một quốc gia "đi ngược số đông", không chỉ trong vấn đề nhập cư.

Ông Sanchez cũng công khai chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, từ chối nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP và thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc so với nhiều quốc gia EU khác.

Cuối tháng 7, thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, giáp biên giới Morocco, đã chứng kiến làn sóng người di cư quy mô lớn tràn vào. Tây Ban Nha đã điều động thêm lực lượng cảnh sát, lực lượng Vệ binh Dân sự và quân đội tới khu vực này.

Ngày 31/7, Thị trưởng Ceuta Juan Jesús Vivas cho biết khoảng 60.000 người đã vào thành phố chỉ trong một ngày.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân xã Bảo Lạc chạy ra ngoài đường sau khi xuất hiện rung lắc.

Cao Bằng liên tiếp ghi nhận động đất

GD&TĐ - Từ ngày 30/7 đến 3/8, khu vực xã Bảo Lạc (Cao Bằng) liên tiếp ghi nhận các trận động đất. Người dân cảm nhận rõ rung lắc, kèm theo tiếng nổ lớn.