Ý tưởng nói trên được chính Tham mưu trưởng Không quân Pháp - Tướng Jerome Bellanget trực tiếp trình bày trong các cuộc thảo luận về ngân sách quốc phòng năm 2026.
Theo trang Opex360, biên bản cuộc họp chỉ được công bố vài ngày trước, cho thấy quân đội đã tích cực bảo vệ lập trường của mình như thế nào trong suốt một năm qua.
Cần nhấn mạnh, phần lớn số tiền được phân bổ để chế tạo tên lửa hành trình cận âm Stratus LO, tên lửa hành trình siêu âm Stratus RS, và dự án Missile Balistique Terrestre để chế tạo tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn 2.000km.
Gần 1 năm trước, Tướng Bellanget đã nêu rõ những ưu điểm của tên lửa đạn đạo: Chúng khó bị phát hiện hơn, đạt tốc độ nhanh hơn và có thể chủ động thao diễn để xuyên thủng hệ thống phòng không.
Ông Bellanget đã dẫn chứng những ví dụ thành công về việc Israel sử dụng tên lửa đạn đạo thuộc dòng Sparrow chống lại Iran. Vị tướng cũng khẳng định rằng hoàn toàn có thể chế tạo một phiên bản tên lửa dành cho máy bay chiến đấu với tầm bắn 4.000km.
Nhưng hiện tại, Pháp đang chuẩn bị cho các phiên điều trần tiếp theo về việc lập ngân sách quốc phòng năm 2027. Do vậy, hoàn toàn có thể dự đoán rằng lực lượng không quân nước này vẫn sẽ cố gắng thúc đẩy dự án nói trên và tìm kiếm nguồn kinh phí.
Có nhận định cho rằng Pháp sẽ lấy tên lửa Sparrow của Israel làm mẫu tham chiếu, nhưng sẽ điều chỉnh cho phù hợp với khả năng của tiêm kích Rafale, vốn có thể nâng tải trọng lên đến 9.500kg.
Nhưng trong trường hợp này, tải trọng tối đa cho phép trên một điểm treo là quan trọng hơn. Tiêm kích Rafale có thể mang tối đa 3 thùng nhiên liệu phụ RPL-751 dung tích 2.000 lít, mỗi thùng nặng khoảng 1,85 tấn trên các mấu cứng hạng nặng, nhưng đây khó có thể là tải trọng tối đa.
Theo nhận xét nếu gia cường khung thân, Rafale hoàn toàn có thể mang theo tên lửa với trọng lượng tương đương Kinzhal của Nga tại điểm treo hạng nặng trung tâm, từ đó tạo lập năng lực tấn công tầm xa rất mạnh.