(GD&TĐ) - Nhiều nước trên thế giới có các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động – Sự kiện ra đời năm 1889 để đấu tranh đòi quyền bình đẳng của người lao động. Đến nay, 1/5 đã trở thành ngày lễ của hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thông qua các hoạt động, người lao động ở các nước luôn mong muốn quyền lợi được đảm bảo để yên tâm làm việc.
Công nhân dệt Bangladesh biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 ở thủ đô Dhaka
Hơn 15.000 người tham gia diễu hành ở Kiev (Ukraine) để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bắt tay công nhân khi bà đến dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động tại thủ đô Bangkok
Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động ở Jakarta (Indonesia)
Khoảng 5.000 công nhân tham gia tuần hành ở Phnom Penh (Campuchia) kêu gọi tăng lượng, cải thiện điều kiện làm việc và giảm giá xăng dầu
Người lao động Afghanistan làm việc trong Ngày Quốc tế lao động 1/5/2013
Người biểu tình hô vang khẩu hiệu và mang biểu ngữ trước nhà Quốc hội Athens (Hy Lạp)
Các thành viên của Liên đoàn Lao động Thổ Nhỹ Kỳ có các hoạt động kỷ niệm tại Istabul. Mỗi năm các thành viên Liên đoàn, các đảng phái chính trị và các phong trào thường có các cuộc diễu hành tại quảng trường Taksim Square ở Istanbul vào ngày 1/5. Tuy nhiên, năm nay Chính phủ cấm các hoạt động như vậy vì lo ngại an ninh đối với công tác xây dựng đang diễn ra tại quảng trường này
Hàng ngàn công nhân tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động tại Zagreb (Croatia) đòi có thêm việc làm, điều kiện làm việc tốt hơn và tăng lương.
Người lao động Pakistan làm việc tại một nhà máy sắt thép vào Ngày Quốc tế Lao động
GD&TĐ - Tờ Wall Street Journal mới đây nhận định, quân đội Ukraine giờ đây không có đủ nhân lực, và họ sẽ không thể tự mình ngăn chặn các cuộc tấn công.
GD&TĐ - Tờ báo Đức The Welt mới đây đã chỉ ra một nguy cơ lớn đối với chính quyền Kiev là Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phá vỡ phòng tuyến, đột phá sâu vào Ukraine.
GD&TĐ - Tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-800 Oniks dành cho các hệ thống phòng thủ bờ biển di động Bastion sẽ nhận được thiết bị dẫn đường chủ động mới.
GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
GD&TĐ - Ngày 28/3, BCH Đảng Bộ TP Phổ Yên khóa II tổ chức Hội nghị lần thứ 62 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
GD&TĐ - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản số 60/KH-UBND về việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
GD&TĐ - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân.