Thế giới hơn 1,7 triệu người mắc Covid-19, Mỹ có số ca tử vong cao nhất

Thế giới hơn 1,7 triệu người mắc Covid-19, Mỹ có số ca tử vong cao nhất

Mỹ có thêm 29.067 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên 531.943. Số ca tử vong là 20.555, gồm 1.808 ca mới. Mỹ đã vượt Italy và trở thành quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. Các chuyên gia y tế cộng đồng đã cảnh báo tổng số ca tử vong ở đây có thể lên tới 200.000 vào mùa hè nếu các lệnh yêu cầu người dân ở nhà và đóng cửa các doanh nghiệp bị dỡ bỏ sau 30 ngày. Sáng qua thị trưởng Bill de Blasio của thành phố New York cho biết các trường công sẽ không mở cửa vào 20/4 mà đóng cửa tới hết năm học. Tuy nhiên, thống đốc bang New York cho đây chỉ là một “ý kiến” và sẽ có ý kiến riêng của mình về việc đóng cửa trường học.

Trong khi đó tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ghi nhận thêm 103 ca mắc Covid-19, nâng tổng số thủy thủ dương tính lên 550.

Tây Ban Nha có 163.027 ca mắc, gồm 4.754 ca mới. Số ca tử vong là 16.606 ca, gồm 525 ca mới. Với số ca tử vong mới thấp nhất từ 23/3, hôm qua chính phủ nước này đã đưa ra chỉ dẫn cho người dân quay lại làm việc khi nới lỏng lệnh phong tỏa. Từ ngày mai, một số ngành như xây dựng, sản xuất sẽ được hoạt động trở lại, cho phép hàng ngàn người đi làm. Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết các công ty hoạt động trở lại phải cung cấp trang thiết bị bảo vệ phù hợp và đảm bảo người lao động cách xa nhau ít nhất 2 mét.

Italy có 152.271 ca mắc, gồm 4.694 ca mới. Số ca tử vong là 19.468 ca, gồm 619 ca mới. Italy có số ca tử vong cao nhất kể từ ngày 6/4 và số mắc tăng lên cao nhất kể từ 4/4. Sau khi tình hình giảm nhẹ từ đỉnh dịch vào cuối tháng 3, số ca tử vong và mắc ở đây đã giảm nhưng không giảm mạnh.

Pháp có 129.654 ca mắc, gồm 4.785. Số ca tử vong là 13.832, gồm 635 ca mới. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Pháp hiện không tăng nhiều nhưng nhà chức trách cho biết dịch vẫn đang hoạt động “tích cực” và cần phải hết sức thận trọng. Trong 3 ngày liên tiếp, số bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tích cực cũng đã giảm xuống. Nếu tình hình tiến triển tốt, lệnh phong tỏa ở Pháp được cho là bắt đầu có hiệu quả.

Anh có 78.991 ca mắc, gồm 5.233 ca mới. Số ca tử vong là 9.875, gồm 917 ca mới. Mục tiêu chính của chính phủ Anh hiện nay là cố gắng đảm bảo người dân ở trong nhà, cấm tụ tập xã hội, đặc biệt là vào lễ Phục sinh ấm áp. Tuy nhiên, họ gặp áp lực là phải công bố chi tiết lệnh giới hạn di chuyển sẽ kéo dài bao lâu vì việc phong tỏa khiến nhiều doanh nghiệp không thể hoạt động. Các bộ trưởng cho rằng Anh cần phải qua đỉnh dịch trước khi có bất kỳ thay đổi nào được đưa ra.

Trong khi đó Thủ tướng Johnson “tiếp tục có tiến triển tốt” nhưng cần có thời gian để hồi phục vì mắc Covid-19.

Nga có 13.584 ca mắc (1.667 ca mới) và 106 ca tử vong (12 ca mới). Hiện Moscow vẫn là tâm dịch của Nga với 1.030 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc tại thủ đô này lên 8.852. Hiện các bệnh viện ở Moscow đang trong tình trạng quá tải. Nơi đây vẫn tiếp tục giới hạn việc di chuyển của người dân để ngăn dịch.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia:

Đức có 125.452 ca mắc (gồm 3.281 ca mới) và 2.871 ca tử vong (35 ca mới).

Iran có 70.029 ca mắc (gồm 1.837 ca mới) và 4.357 ca tử vong (125 ca mới).

Bỉ có 28.018 ca mắc (1.351 ca mới) và 3.346 ca tử vong (327 ca mới)

Hà Lan có 24.413 ca mắc (1.316 ca mới) và 2.643 ca tử vong (132 ca mới)

Canada có 23.318 ca mắc (1.170 ca mới) và 653 ca tử vong (84 ca mới).

Ấn Độ có 8.446 ca mắc (gồm 846 ca mới) và 288 ca tử vong (39 ca mới).

Indonesia có 3.842 ca mắc (gồm 330 ca mới) và 327 ca tử vong (21 ca mới).

Thái Lan có 2.581 ca mắc (45 ca mới) và 35 ca tử vong (2 ca mới).

Singapore có 2.299 ca mắc (191 ca mới) và 8 ca tử vong (1 ca mới).

Theo Worldometers/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ