Thầy trò Đại học Quốc gia Hà Nội tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch tại Đồng Tháp

GD&TĐ - Chiều ngày 6/8, Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức lễ xuất quân đoàn tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19 cho tỉnh Đồng Tháp.

Lễ ra quân hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch Covid-19 của Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Lễ ra quân hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch Covid-19 của Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội).

GS.TS Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: tham gia đoàn tình nguyện có 5 cán bộ, giảng viên và 20 sinh viên. Đoàn đã được tập huấn đầy đủ tại Bệnh viện E theo quy định về phòng chống dịch.

“Đoàn tình nguyện sẽ là những “chiến binh” áo trắng tinh nhuệ tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến đang diễn ra ngày đêm ở nhiều tỉnh, thành, địa phương với Covid-19- kẻ thù “vô hình” - GS.TS Lê Ngọc Thành nhấn mạnh.

Xúc động khi tham gia đợt ra quân đầu tiên của Trường ĐH Y Dược hỗ trợ các địa phương phía Nam chống dịch Covid-19;  TS Lê Hưng bộc bạch: chuyến công tác tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 lần này là dịp để thầy - trò trải nghiệm và khẳng định chuyên môn tay nghề, ý thức kỷ luật, tinh thần hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Được biết, thời gian qua, với trách nhiệm xã hội và trách nhiệm cộng đồng cao, ĐH Quốc gia Hà Nội đã cử cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng bởi những đóng góp cho hoạt động phòng, chống Covid-19.

Các đơn vị của ĐH Quốc gia Hà Nội chủ động quan tâm chăm lo cho đời sống cán bộ, hỗ trợ giảng viên trong công tác giảng dạy trực tuyến và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ cho các sinh viên đang theo học tại đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ