Thầy hiệu trưởng được đồng nghiệp và học sinh tin yêu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết với công việc là nhận xét của các giáo viên dành cho thầy Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm.

Thầy Nguyễn Tấn Tài (thứ 7 từ trái qua) cùng với tập thể giáo viên nhà trường luôn nỗ lực để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui.
Thầy Nguyễn Tấn Tài (thứ 7 từ trái qua) cùng với tập thể giáo viên nhà trường luôn nỗ lực để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui.

Nỗ lực giúp đỡ đồng nghiệp và học sinh khó khăn

Tháng 9 năm 2022, em Lê Quốc Đạt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của lớp 12X5 Trường THPT Thủ Thiêm đậu vào Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Sau khi xem xét đề xuất của thầy Phan Lâm Hiển, Tổ trưởng Tin học về tình hình của Đạt, thầy Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng nhà trường đã quyết định trích từ quỹ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gặp khó khăn đột xuất 5 triệu đồng để Đạt lo chi phí nhập học.

Được biết, Đạt hiện đang sống với ba tại phường Bình Trung Đông (TP Thủ Đức). So với bạn bè trong trường, hoàn cảnh của em có phần éo le. Bố Đạt làm nghề chạy xe ôm nhưng do năm nay đã 64 tuổi, sức khoẻ lại yếu nên thu nhập cũng rất bấp bênh. Những năm học cấp 3 dù hoàn cảnh nghèo khó, nhưng được sự động viên của thầy Tài và các giáo viên trong trường Đạt vẫn luôn nỗ lực học tập, thành tích của em luôn đứng thứ nhất lớp.

Thầy Tài luôn nỗ lực giúp đỡ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Tài luôn nỗ lực giúp đỡ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đạt cho biết: “Thời điểm học cấp 3, thầy cô giáo trong trường, đặc biệt là thầy Nguyễn Tấn Tài đã giúp đỡ hỗ trợ em rất nhiều về học bổng cũng như động viên về tinh thần. Đặc biệt khi em đậu đại học, thầy đã hỏi thăm và trích quỹ hỗ trợ một khoản tiền lớn. Chính nhờ số tiền này đã giúp bố em vơi đi một phần khó khăn khi lo cho em bước vào giảng đường đại học.

Thầy Tài cho biết, trong cuộc sống một trong số chúng ta đôi lúc cũng sẽ gặp phải những khó khăn, việc đột xuất như: Tai nạn, ốm đau, kinh tế đổ vỡ,…Vì vậy đầu năm 2022, thầy đã đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gặp khó khăn đột xuất. Bản thân thầy cũng là người đứng ra vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiền để xây dựng quỹ này.

“Từ đề xuất của giáo viên hay Công đoàn trường, Ban giám hiệu sẽ xem xét và trích từ nguồn quỹ này để hỗ trợ từng đối tượng, hoàn cảnh cụ thể, mức cao nhất là 5 triệu đồng và thấp nhất là 2 triệu đồng.

Hiện quỹ đã vận động được 100 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Tính đến nay nguồn quỹ này đã hỗ trợ được 6 trường hợp mà em Lê Quốc Đạt là một trong những đối tượng được trao tặng. Ngoài ra, đối với trường hợp của Đạt nhà trường cũng đã liên hệ với trường đại học nơi em học tập để tạo điều kiện hay có những chính sách hỗ trợ trong quá trình học tập”, thầy Tài cho biết.

Được biết, trong 5 năm về nhận công tác tại Trường THPT Thủ Thiêm, thầy Tài luôn tích cực trong vận động các mạnh thường quân, tổ chức, các cá nhân để chăm lo cho giáo viên, nhân viên, học sinh khó khăn trong trường.

Riêng, trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua, thầy Tài đã vận động kinh phí từ mạnh thường quân hỗ trợ 11 giáo viên, nhân viên và 100 học sinh với tổng số tiền là 155 triệu đồng. Ngoài ra, vị hiệu trưởng này còn vận động Chi hội khuyến học nhà trường hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được 55 suất (mỗi suất 300 ngàn đồng),…

Gương mẫu, trách nhiệm

Năm 1999, thầy Tài bắt đầu công tác trong ngành giáo dục. Ngay từ thời điểm đó thầy luôn xác định dù ở cương vị là một giáo viên hay quản lý bản thân phải luôn gương mẫu đi đầu, làm việc một cách chu đáo, cẩn thận. Đặc biệt, khi được tín nhiệm giữ chức phó Hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng thầy Tài luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, làm việc nhẹ nhàng nhưng hiệu quả công việc cao, được các giáo viên trong trường tin tưởng, yêu quý.

Thầy Tài chia sẻ: “Được phân công về Trường THPT Thủ Thiêm, năm đầu tiên tôi thực hiện chiến lược củng cố về nề nếp, kỷ luật. Tiếp đến năm thứ 2 là đưa ra chiến lược nâng cao chất lượng giảng dạy.

Nhờ đó mà kết quả chất lượng chuyên môn của trường ngày càng nâng cao và khẳng định qua từng năm. Cụ thể kết quả tốt nghiệp hàng năm đều cao hơn hoặc bằng tỷ lệ đậu tốt nghiệp TPHCM: năm học 2017-2018 đạt tỉ lệ 96,84%, năm học 2018-2019 đạt tỉ lệ 95,65%, năm học 2019-2020 đạt tỉ lệ 99,77%, năm học 2020-2021 đạt tỉ lệ 99,20% học sinh tốt nghiệp”.

Thầy Tài (ngoài cùng bên phải) hỗ trợ giáo viên khó khăn trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Thầy Tài (ngoài cùng bên phải) hỗ trợ giáo viên khó khăn trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Ngoài ra, nhờ có mối quan hệ và phối hợp tốt với các cấp chính quyền địa phương, xã hội, Hội cha mẹ học sinh, trong năm học 2021-2022, thầy Tài đã tổ chức vận động xã hội hóa, trang bị thêm thêm các trang thiết bị dạy học các lớp, vận động các nguồn quỹ cho trường để chỉnh trang về cơ sở vật chất như: Sửa chữa nâng cấp Hội trường, nhà thi đấu đa năng, hành lang các lớp học, hệ thống nhà vệ sinh. Trường cũng đồng thời trang bị đầy đủ tất cả các lớp học máy tính, tivi, âm thanh theo dạng lớp xã hội hóa. Tổ chức 100% học sinh khối 10, khối 11 học Anh văn bản ngữ nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh.

Đặc biệt, với vai trò là Bí thư chi bộ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện nhà trường và các tổ chức đoàn thể, thầy thường xuyên chú trọng đến việc xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, giữ vững khối đoàn kết trong Đảng và trường học. Điều đáng ghi nhận ở thầy là ý thức tự học, tự rèn để nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên bám sát trong chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của nhà trường nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Theo chia sẻ của cô Phạm Hoàng Anh, giáo viên Trường THPT Thủ Thiêm, thầy Tài là một cán bộ quản lý tâm huyết với nghề và luôn có lối sống giản dị, gần gũi với đồng nghiệp và học sinh. Ngoài gương mẫu trong mọi công việc, thầy Tài còn luôn gần gũi, quan tâm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên, học sinh trong nhà trường. Từ đó, kịp thời động viên, giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ