Trường nghề không phải 'lựa chọn cuối'

GD&TĐ - Với thành tích 32,25 điểm, em Nguyễn Minh Trí xuất sắc trở thành thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM.

Minh Trí cùng bố.
Minh Trí cùng bố.

Lựa chọn lối đi riêng

Câu chuyện của Nguyễn Minh Trí bắt đầu từ bước đi táo bạo. Trí vốn định cư nước ngoài ở tuổi 18 khi bạn bè đồng trang lứa đang từng bước ổn định. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 2006 này quyết định trở về Việt Nam và chấp nhận bắt đầu lại từ đầu.

Trí tâm sự: “Sau một thời gian sinh sống, học tập nhận thấy môi trường, văn hóa tại Nhật không phù hợp để phát triển bản thân vì vậy em quyết định quay về nước”.

Ý thức được việc mình có xuất phát điểm khá trễ nên khi tìm hiểu trường, lớp, em và gia đình chủ động lựa chọn theo học hệ 9+ tại Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM.

“Em ưu tiên hệ cao đẳng vì chương trình vừa học văn hóa phổ thông, vừa học nghề. Khi ra trường, em sẽ có cả bằng tốt nghiệp THPT và bằng nghề, cơ hội phát triển được nâng lên đồng đều và dài hạn”, Trí cho biết thêm.

Tuy nhiên, hành trình hòa nhập vào ngôi trường mới không đơn giản như em tưởng tượng. Trí còn nhớ rõ cảm giác lúng túng, chật vật, không làm quen được với bạn bè vì sự khác biệt trong thói quen học tập, nhưng được sự dìu dắt, động viên của thầy cô nhà trường, em đã dần cởi mở hơn.

Minh Trí cho biết thêm, do sĩ số lớp ít nên thầy cô luôn kèm cặp học sinh hết sức sát sao, quan sát cách học để nhận xét điểm mạnh, hạn chế của từng bạn. Nhờ vậy, em thấy mình cần có trách nhiệm phát huy tính tự giác, kỷ luật tốt và không ngừng vươn lên trong học tập.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Nguyễn Minh Trí lựa chọn 4 môn thi là Toán, Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử. Với kết quả thi ấn tượng: Toán 6,75; Ngữ văn 8, Địa lí 8 và đặc biệt môn Lịch sử đạt 9,5 điểm, Trí trở thành học sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM.

Nam sinh thành thật cho biết, Toán là môn em lo lắng nhất. Vì vậy quá trình học, Trí chủ động nắm vững kiến thức nền tảng để không mất điểm oan ở các câu cơ bản và thành công giữ điểm ở mức an toàn.

Môn Địa lí được em đánh giá là khó do nội dung thi rộng, không được sử Atlat nên việc luyện đề đến nhuần nhuyễn sẽ giúp em huy động kiến thức hiệu quả hơn khi làm bài.

Với môn Lịch sử - môn đạt điểm cao nhất, động lực của Trí đến từ cô giáo chủ nhiệm Cao Thị Hải. Xuyên suốt ba năm học, cô không chỉ dành cho Minh Trí sự quan tâm, giúp đỡ tận tình mà còn khơi dậy trong em tình yêu, niềm tự hào với lịch sử dân tộc qua những giờ học sôi nổi và phương pháp giảng khoa học bằng sơ đồ tư duy.

“Từ đó, em ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, không áp lực và biết tư duy vấn đề theo mốc sự kiện”, Trí chia sẻ.

tri-1.jpg
Gia đình Minh Trí.

“Truyền lửa” từ những giờ học thực tế

Chia sẻ về cảm xúc khi biết điểm thi, Trí bộc bạch: “Lúc đầu em thấy rất vui, bất ngờ vì công sức ôn luyện đã được đền đáp thỏa đáng”.

Được biết, Nguyễn Minh Trí từng theo học và rất đam mê với ngành Quản trị Khách sạn tại Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM. Tuy nhiên, em tiết lộ trước đó bản thân không hề có chủ đích học ngành này nhưng trong quá trình thực học, thực hành tại nhà trường và được các thầy cô tư vấn, em nhận ra mình có tố chất, năng lực phù hợp để phát triển trong môi trường dịch vụ chuyên nghiệp.

“Chính những dịp tham quan, kiến tập tại các doanh nghiệp hay khách sạn lớn do nhà trường tổ chức, được tiếp xúc và giao lưu với các anh chị tiền bối trong nghề đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để em kiên định với ngành Quản trị Khách sạn hơn”, Trí hào hứng kể.

Nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn chủ động liên kết với các doanh nghiệp uy tín, đảm bảo đầu ra là cơ hội làm việc thực tế. Đối với Minh Trí và nhiều học sinh khác, đây không chỉ là “tấm vé an toàn” mà còn là sự khẳng định năng lực và khích lệ tinh thần của các em trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Nhìn lại hành trình của mình, Minh Trí tự hào nói: “Với thành quả đã đạt được, em hy vọng sẽ góp thêm động lực để mỗi học sinh luôn nỗ lực hết mình với mục tiêu đã đề ra, tự tin lựa chọn học Cao đẳng vì chương trình học văn hóa với nghề sẽ đem đến rất nhiều trải nghiệm, đem lại lợi ích thiết thực cho quá trình định hướng nghề nghiệp tương lai”.

Theo chia sẻ của cô Huỳnh Thị Thu Tâm, Phó Hiệu trưởng phụ trách ban THPT Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM: Với nền tảng học tập tốt và kĩ năng tự lập có từ sớm năm đầu vào học Trí đã chủ động bạn tham gia hoạt động MC, thi hát tại trường. Các năm học tiếp theo, em được giáo viên nghề nghiệp động viên tham gia các hoạt động, cuộc thi nhằm nâng cao tay nghề.

Năm 2026, Minh Trí xuất sắc đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn. Kết quả này xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng của các em.

Với Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM ngay khi bước vào trường chúng tôi cũng định hướng rõ cho sinh viên, học viên về thế mạnh của bản thân từ đó giúp các em xây dựng cho mình mục tiêu học tập. Đồng thời, nhà trường tổ chức, điều phối hoạt động giáo dục phù hợp để gắn kết tập thể lớp, rèn luyện kĩ năng hợp tác, phản biện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ