Sáng tạo trong từng giờ dạy
Vốn là giáo viên dạy Khoa học tự nhiên, một bộ môn khô khan và trừu tượng, thầy Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THCS Viên Sơn, TX Sơn Tây (Hà Nội) luôn vận dụng những phương pháp dạy học tích cực, áp dụng nhiều kỹ thuật dạy học đặc trưng của bộ môn và ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy.
Mỗi giờ học thầy luôn truyền thụ kiến thức đến với học sinh bằng con đường ngắn nhất, dễ hiểu nhất. Đặc biệt là thầy tổ chức cho các em, các hoạt động thông qua sân chơi trí tuệ cuối tuần với hoạt động sáng tạo STEM.
Trước đây, trường thầy là địa bàn tuyển sinh khó khăn nên thầy đã phối hợp với Công an phường, chính quyền để nắm rõ tình hình của địa phương; gặp gỡ, tư vấn, trao đổi và cam kết với từng phụ huynh để tin tưởng và gửi gắm con em. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông qua các kênh nên đến nay, công tác tuyển sinh của nhà trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Thầy Kiên luôn là một nhà giáo năng động, sáng tạo và đã thực hiện nhiều tiết học truyền cảm hứng. Trong công tác dạy học nếu người thầy lấy học sinh làm trung tâm thì trong công tác quản lý, thầy lấy giáo viên làm trung tâm, tạo mọi điều kiện không gian, thời gian để các thầy cô tự do phát huy năng lực sáng tạo của mình.
Nhận thấy kết quả thi vào lớp 10 còn hạn chế, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, sau cuối mỗi buổi chiều, những lúc rảnh rỗi thầy Kiên lại dạy học miễn phí môn Toán cho các em học sinh yếu kém lớp 9, việc làm này đã lan tỏa đến các thầy cô học tập và làm theo.
Nhờ đó, năm học 2022-2023 tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT có bước tiến nhảy vọt, Trường THCS Viên Sơn từ vị trí 14/15 đã đứng thứ 6/16 trường THCS trong thị xã.
Với cương vị trí là Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Viên Sơn, thầy Kiên thường xuyên tham mưu và lên kế hoạch với lãnh đạo UBND phường để tìm ra mô hình, giải pháp để thu hút người dân đến trung tâm học tập, sẵn sàng hướng dẫn nhân dân nghiên cứu tài liệu.
Để có tài liệu học tập, thầy Kiên đã liên hệ với Thư viện quốc gia, thư viện thị xã xin tài trợ hơn 500 đầu sách các để phục vụ cho học tập của nhà trường và trung tâm. Kết quả, có rất đông người dân đã tìm đọc nghiên cứu để nâng cao dân trí và áp dụng các kiến thức đọc và học vào lao động sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế.
Xây dựng trường học hạnh phúc

Thầy Kiên luôn ấp ủ và mong muốn xây dựng thành công nhà trường hạnh phúc với nhiều lớp học hạnh phúc. Khi trong trường còn nhiều những học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn và thầy mong muốn được giúp đỡ, chia sẻ để các em, yên tâm học tập.
Hằng năm, có 3 - 4 đợt thầy Kiên kết nối với những nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện để giúp đỡ các em và gia đình những phần quà giá trị như máy tính bảng, điện thoại thông minh, đồ dùng học tập, sách vở…
Ngoài ra, thầy phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm giáo dục đến các em trong lớp, tinh thần tương thân tương ái, để các bạn học cùng nhau biết được hoàn cảnh của bạn mình và có những chia sẻ, giúp đỡ cho bạn trong đời sống cũng như học tập nhưng thực sự mang lại giá trị tình cảm ấm áp và hạnh phúc ngay trong lớp học.
Nhận thức được tầm quan trọng của truyền thông nên thầy đã thực hiện mô hình truyền thông sáng tạo. Thầy trực tiếp bắt tay thực hiện viết bài, duyệt bài, đưa tin hình ảnh hoạt động của nhà trường lên trang website và mạng xã hội.
Trong hơn 2 năm, trang truyền thông của nhà trường có khoảng 600 bài viết với hơn 700.000 nghìn lượt truy cập. Thầy còn chỉ đạo đoàn đội xây dựng nhiều mô hình, làm góc truyền thông trực tiếp để học sinh được thể hiện bản thân, trưng bày những sản phẩm sáng tạo của mình, chia sẻ cho các bạn tham quan, học tập.
Nhờ quá trình phấn đấu liên tục, thầy Nguyễn Trung Kiên đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; giải Nhất trong hội thi GVDG cấp thị xã, giải Ba GVDG cấp thành phố; giải Ba Hội thi trưng bày sản phẩm STEM cấp thị xã; giấy khen có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Giám đốc Công an TP Hà Nội; giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo năm 2024".