Thầy giáo nhiệt huyết truyền lửa nghề

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đam mê dạy học, thầy Tô Hoài Thanh, Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Sóc Trăng luôn tận tâm, sáng tạo trong mỗi giờ lên lớp.

Thầy Tô Hoài Thanh hướng dẫn học sinh trong giờ học.
Thầy Tô Hoài Thanh hướng dẫn học sinh trong giờ học.

Bén duyên với nghề dạy học

Thầy Tô Hoài Thanh (35 tuổi), Phó trưởng Khoa Điện- Điện tử (Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng) vừa được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tôn vinh nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp ngành Cơ Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, thầy Thanh mang theo ước mơ, hoài bão được đem kiến thức đã học để phụng sự xã hội. Để thử sức mình, thầy rời quê hương Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về miền Tây Nam bộ và dừng lại ở Sóc Trăng.

Tại Sóc Trăng, thầy Thanh từng làm việc ở Công ty thủy sản Phương Nam, rồi chuyển sang Công ty Thủy sản Sạch. Nhưng có lẽ nơi đó không phải là chỗ để cho chuyên ngành Cơ điện tử của thầy thể hiện, nên khi Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng tổ chức thi tuyển giảng viên, Tô Hoài Thanh đã nộp đơn đăng ký dự tuyển và trúng tuyển, trở thành giảng viên của Trường ở Khoa điện - Điện tử.

Nói về những ngày đầu gắn bó với nghề giáo, thầy Tô Hoài Thanh cho biết: “Lúc mới về trường, được phân công giảng dạy vừa có lớp trung cấp, vừa lớp cao đẳng, tôi khá lo lắng, vì các em lớp trung cấp mức độ tiếp thu còn hơi thấp so với các em hệ cao đẳng. Vì vậy, tôi đặt ra cho mình nhiệm vụ là phải làm thế nào để giảng dạy có hiệu quả cho các em ở cả hai hệ. Trong đó tôi chú trọng đến việc giảng dạy dễ hiểu, kết hợp ‘học với hành’ để sinh viên, học viên dễ hiểu bài hơn và tôi đã thành công khi các em hiểu bài, thực hành, rèn luyện kỹ năng tốt hơn”.

Ở Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, giảng viên trẻ Tô Hoài Thanh được lãnh đạo trường đánh giá là người truyền lửa yêu nghề, đam mê với nghề cho học viên để các em học tập tốt, có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập phục vụ cho bản thân và gia đình. Hiện nay nhiều học viên của thầy Thanh đã trưởng thành, đang công tác ở nhiều công ty trong nước và nước ngoài.

Phụ trách giảng dạy bộ môn Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, không chỉ nhiệt tình trong giảng dạy, thầy Tô Hoài Thanh còn tự học hỏi, nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực và đều thành công khi có nhiều đề tài sáng tạo xây dựng các mô hình dạy học phục vụ cho giảng dạy...

Thầy Tô Hoài Thanh tại lễ vinh danh nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 tại Hà Nội.
Thầy Tô Hoài Thanh tại lễ vinh danh nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 tại Hà Nội.

Không ngừng nỗ lực

Bên cạnh giảng dạy, thầy Tô Hoài Thanh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hội thi, hội giảng… và đạt kết quả cao. Hàng năm, thầy đều tham gia làm các mô hình dạy học, tiếp cận công nghệ mới, như: “Xây dựng mô hình thực hành Modbus RTU - RS485 sử dụng PLC S7-1200”; “Xây dựng mô hình thực hành điều khiển động cơ AC Servo”; “Thiết kế, lắp đặt mô hình thực hành PLC S7-1200”… góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tiết kiệm kinh phí đầu tư mô hình dạy học cho nhà trường.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của thầy Thanh, năm 2021, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đã bổ nhiệm thầy giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Điện - Điện tử. Sau khi được bổ nhiệm, thầy Thanh là người chịu trách nhiệm quản lý chung và đã trực tiếp tham mưu Ban Giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Khoa Điện - Điện tử, hoàn thành và vượt tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Ông Lâm Dủ Nhơn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng cho biết: “Thầy Tô Hoài Thanh là một giáo viên trẻ, có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, phương pháp giảng dạy tốt. Ngoài công tác giảng dạy, thầy còn thường xuyên nghiên cứu, có nhiều đề tài thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy.

Thầy cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu, tạo ra nhiều mô hình học tập, vừa có hiệu quả trong giảng dạy, vừa tiết kiệm được chi phí mua bên ngoài cho nhà trường, góp phần cùng với tập thể nâng cao chất lượng dạy và học tại đơn vị. Năm 2022, thầy được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tôn vinh nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc, vì đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển kỹ năng nghề cho học sinh”.

Tại Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021, thầy Tô Hoài Thanh đạt giải khuyến khích, được tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Tại Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Sóc Trăng năm 2020, thầy Thanh đạt giải nhất, được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Thầy cũng đã đạt giải Nhì tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, năm 2018 - 2019 và được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu thi đua... cao quý khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...