Thắt chặt an ninh trận Việt Nam - Philippines

GD&TĐ - Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trên sân Mỹ Đình dự kiến sẽ được đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Tuyển Việt Nam tiếp đón Philippines trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h ngày 6/6.
Tuyển Việt Nam tiếp đón Philippines trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h ngày 6/6.

Mới đây, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các đơn vị liên quan đã có cuộc họp về kế hoạch bảo đảm an ninh cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h00 ngày 6/6 tới.

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận, rút kinh nghiệm các vấn đề cần khắc phục trong trận đấu trước đó, thống nhất phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu tới đây.

Trong ngày diễn ra trận đấu, các bộ phận liên quan sẽ cùng phối hợp để hướng dẫn lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường kiểm tra, nghiêm cấm bán hàng trong khuôn viên không trong quy định của Ban tổ chức.

Bên cạnh đó, các bộ phận an ninh cũng được triển khai để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự của các khu vực mở bán vé trực tiếp tại trụ sở của VFF và sân vận động Mỹ Đình.

Dự kiến, vé xem sẽ được bán trực tiếp tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam bắt đầu từ 9h sáng ngày 1/6. Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày hôm nay 1/6, sau khi vòng 22 V-League 2023/24 khép lại để chuẩn bị cho 2 trận còn lại tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Tuyển Việt Nam cũng vừa có sự thay đổi quan trọng về công tác chuẩn bị cho 2 trận gặp Philippines và Iraq. Theo đó, đoàn quân áo đỏ sẽ đóng quân tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội, thay vì tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Các buổi tập của tuyển Việt Nam cũng được điều chỉnh xuống khung giờ 17h30, thay vì phải tập muộn khung 20h-22h trở đi như thời Troussier.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.