Đứt mạch bất bại, HLV Hải Phòng nói gì?

GD&TĐ - HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ sự không hài lòng về công tác trọng tài ở trận thua Thể Công Viettel.

HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng với trận thua Thể Công Viettel.
HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng với trận thua Thể Công Viettel.

Trong những phút cuối cùng trận Thể Công Viettel - Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, hậu vệ Nhật Minh phạm lỗi với Mạnh Dũng của đội bóng quân đội trong vòng cấm khiến đội bóng đất Cảng phải chịu một quả phạt đền sau khi trọng tài chính tham khảo VAR.

Trên chấm 11m, ngoại binh Pedro Henrique không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Viettel, qua đó cắt được chuỗi 11 trận bất bại của đội bóng đất Cảng.

Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm nói về quả penalty: “Đó là một tình huống nhạy cảm, tôi chưa xem băng hình. Khi đó có rất đông cầu thủ trong vòng cấm, trọng tài biên, trọng tài chính khuất tầm nhìn, VAR đã vào cuộc thì cần xem lại băng hình.

Trọng tài đáng lẽ ra phải cắt ở tình huống đó, vì đã hết giờ, tình huống 50-50. Đáng lẽ phải cắt từ tình huống này”.

Ông Nghiêm cũng cho rằng, lịch thi đấu dày đặc khiến thể lực các học trò suy giảm: “Mpande bị căng cơ sau hiệp một, Lucao cũng mệt, còn các cầu thủ dự bị vào sân khó đáp ứng như cầu thủ đá chính”.

Về mục tiêu ở những vòng đấu tới, HLV Hải Phòng FC cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu đầu tiên là trụ hạng, sau đó phấn đấu từng trận. Nếu hôm nay có điểm, toàn đội có thể hướng đến Top 3”.

Sau vòng đấu này, V-League sẽ tạm nghỉ 2 tuần để để đội tuyển quốc gia thi đấu tiếp hai lượt trận cuối của vòng loại 2 World Cup 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Thanh Chương 3 đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia.

Sự trở về của những ân tình

GD&TĐ - Từ khắp mọi miền Tổ quốc, các cựu học sinh trở về mái trường THPT Thanh Chương 3, mang theo tấm lòng và những “ân tình” đáng trân trọng.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TPHCM.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

GD&TĐ - Diễn viên Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.