Thành viên NATO nêu lý do chưa sẵn sàng gửi quân tới điểm nóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng Latvia Evika Silina ngày 27/3/2024 cho biết, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chưa sẵn sàng đàm phán về việc gửi bộ binh tới Ukraine.

Thủ tướng Latvia Evika Silina
Thủ tướng Latvia Evika Silina

“Nói về việc gửi quân đến Ukraine, tôi nghĩ rằng, sáng kiến ​​​​này vẫn chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi vì cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn chưa chín muồi. Tôi nghĩ, các quốc gia NATO chưa sẵn sàng làm điều này”, Thủ tướng Latvia Evika Silina phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin hôm 27/3/2024 trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tới Berlin của bà.

Bà Evika chỉ ra rằng, Kiev chưa yêu cầu các nước NATO gửi quân, và nhấn mạnh: “Chúng ta cần tập trung vào nhu cầu hỗ trợ quân sự và tài chính của Ukraine, chứ không phải vào những gì Ukraine không yêu cầu”.

Những bình luận trên của Thủ tướng Latvia được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước cho biết, ông “không thể loại trừ” khả năng binh lính từ các nước NATO được gửi đến Ukraine.

Quan điểm của ông Macron đã dẫn tới làn sóng phủ nhận từ lãnh đạo các quốc gia khác trong khối do Mỹ dẫn đầu, khẳng định không có kế hoạch đưa quân phương Tây tới Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng bác bỏ ý kiến ​​này ngay sau tuyên bố ban đầu của Tổng thống Pháp Macron, khẳng định rằng, khối không có kế hoạch triển khai quân tới Ukraine.

Moscow liên tục cảnh báo rằng, quân đội NATO ở Ukraine có thể sẽ khiến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối do Mỹ đứng đầu là không thể tránh khỏi.

Nga coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại nước này, và đã nhiều lần nói rằng, bằng cách hỗ trợ Kiev, các thành viên NATO đang kéo dài tình trạng thù địch.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết, Moscow sẽ coi quân đội phương Tây là "kẻ xâm lược" nếu họ được triển khai tới Ukraine, và sẽ đáp trả tương ứng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ