Thanh Hóa: Vì sao Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định bị khởi tố

GD&TĐ - Do vi phạm trong công tác hỗ trợ tái định cư, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ông Hoàng Văn Phúc - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố.

Trụ sở UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa), nơi ông Hoàng Văn Phúc công tác.
Trụ sở UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa), nơi ông Hoàng Văn Phúc công tác.

Sáng 22/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Phúc -  Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Ông Phúc bị khởi tố để điều tra về các vi phạm trong công tác thực hiện hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Trước đó, cuối tháng 12/2021, liên quan đến vụ án sai phạm về công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư ở huyện Yên Định, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tiếp đó, vào tháng 1 vừa qua, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với ông Hà Duyên Lục - Phó ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định (nhiệm kỳ 2015-2020).

Được biết, trong dự án này, các bị can đã để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, làm thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.