Thanh Hóa: Nghịch tử ra tay sát hại bố đẻ

GD&TĐ - Trong lúc hai bố con cãi vã, người con trai đã không kìm được cơn nóng giận, nên dùng tuốc-nơ-vít đâm vào cổ bố đẻ của mình, sau đó lấy búa đinh đập vào đầu khiến người bố tử vong tại chỗ.

Ngôi nhà 46, phố Hải Thượng Lãn Ông (TP.Thanh Hóa)- nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.
Ngôi nhà 46, phố Hải Thượng Lãn Ông (TP.Thanh Hóa)- nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Trưa nay (16/5), tại số nhà 46, phố Hải Thượng Lãn Ông, phương Đông Vệ, TP. Thanh Hóa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là ông Vũ Hoàng Ân (sinh năm 1952)  trú tại địa chỉ nêu trên đã bị chính con trai của mình ra tay sát hại. Nghi phạm của vụ án mạng đau lòng này được xác định là Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, con trai ông Ân).

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. Thanh Hóa, cho biết, vào thời điểm trên, một người con gái của ông Ân về nhà thì hốt hoảng phát hiện bố mình đã chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.
Nhận được tin báo, Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. Nghi phạm sau đó được xác định là Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, con trai của nạn nhân).
Bước đầu cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn bộc phát, Vũ Hoàng Hợp đã dùng tuốc - nơ -vít đâm, dùng dao cắt vào cổ và dùng búa đinh đánh vào đầu bố đẻ của mình, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ được nghi phạm đang lẩn trốn tai phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.
Hiện Vũ Hoàng Hợp đang bị cơ quan công an bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ