Thanh Hóa: Một học sinh bị thương nặng do bắt chước chế thuốc pháo trên mạng

Hình ảnh bàn tay phải của nam sinh  Phạm Xuân L. bị dập nát. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cung cấp.
Hình ảnh bàn tay phải của nam sinh Phạm Xuân L. bị dập nát. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cung cấp.

Chiều nay (31/12), thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: Bệnh viện này vừa thực hiện ca phẫu thuật cho một bệnh nhi do tự ý chế tạo pháo khiến pháo nổ gây chấn thương nặng.

Cũng theo thông tin từ bệnh viện này, trước đó  khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/12, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhi tên Phạm Xuân L. (SN 2006, trú tại xã Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay phải, tổn thương nặng phần mềm 2 bên đùi, bỏng vùng ngực và 2 bên mắt.

Phần đùi của em Phạm Xuân L. bị thương nặng khi quả pháo phát nổ. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cung cấp.
Phần đùi của em Phạm Xuân L. bị thương nặng khi quả pháo phát nổ. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cung cấp. 

Bác sĩ Lưu Đức Thọ - Trưởng khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn, tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. "Bệnh viện đã mổ tạo mỏm cụt bàn tay phải, phẫu thuật ghép da đùi phải. Vùng đùi trái do tổn thương quá rộng nên chỉ thu nhỏ tổn thương khuyết hổng chờ ghép da", bác sĩ Thọ cho hay.

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhi nêu trên, do tò mò nên em L. đã lên mạng internet xem hướng dẫn cách làm pháo nổ, sau đó dùng 50 bao diêm làm thuốc pháo. Trong lúc đang nhồi pháo ở tư thế kẹp quả pháo trong đùi thì phát nổ dẫn đến bị thương nặng như vậy.

Hiện nay, sau khi phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được các bác sĩ của bệnh viện điều trị, theo dõi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ