Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về GD - ĐT

GD&TĐ - Chiều nay (24/3), Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị phối hợp công tác tuyên truyền về GD&ĐT và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014 - 2015.

bên đang ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về GD&ĐT và xây dựng XHHT giai đoạn 2014-2015
bên đang ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về GD&ĐT và xây dựng XHHT giai đoạn 2014-2015

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền về GD&ĐT, xây dựng xã hội học tập (XHHT) ở tỉnh. Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết, quyết định về xây dựng XHHT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Cùng đó, thông tin kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT, xây dựng XHHT. ..

Nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền như: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về GD&ĐT, xây dựng XHHT. 

Đồng thời, cụ thể hóa thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp, quá trình triển khai, gắn với các mô hình, gương điển hình tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đưa ra những ý kiến nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền GD&ĐT đạt kết quả cao.

Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa - phát biểu: Sở GD&ĐT Thanh Hóa sẽ cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương và các hoạt động GD&ĐT, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, phóng viên nắm bắt được tình hình thực tế của ngành Giáo dục, các hoạt động giáo dục của địa phương, cơ sở, để từ đó, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận theo nội dung đã đề ra.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về GD&ĐT và xây dựng XHHT giai đoạn 2014 -2015.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.