Thanh Hóa: Gần 50 người chết, mất tích ở Trung Quốc sau khi xuất cảnh “chui”

GD&TĐ - Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 47 người tử vong và mất tích sau khi xuất cảnh lao động trái phép sang Trung Quốc.

Công an Thanh Hóa ngăn chặn thành công nhóm người chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Trung Quốc. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Công an Thanh Hóa ngăn chặn thành công nhóm người chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Trung Quốc. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Ngày 26/2, thông tin từ Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, Thanh Hóa đã có tới 47 người chết, mất tích sau khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lao động.

Cũng theo thông tin từ Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Thanh Hóa), 4 năm qua (2015-2019) cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 43 trường hợp; khởi tố 17 vụ, 21 đối tượng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đặc biệt, có 41 trường hợp tử vong ở Trung Quốc đã đưa được thi thể về địa phương, còn 6 trường hợp bị mất tích.

Theo tài liệu của cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, qua khảo sát, từ năm 2000 đến cuối năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh này đã có  tới 13.639 trường hợp công dân xuất cảnh trái pháp luật đi lao động tại Trung Quốc. Tính đến thời điểm tháng 2/2016, vẫn còn 8.321 công dân đang lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn công dân Thanh Hóa xuất cảnh trái pháp luật sang Trung Quốc, nên tình trạng xuất cảnh “chui” đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tính đến thời điểm trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Thanh Hóa vẫn còn 1.885 người đang lao động trái pháp luật tại Trung Quốc (giảm 86,17% so với năm 2015). Số công dân nói trên chủ yếu ở các địa bàn huyện: Quảng Xương, Hà Trung, Hậu Lộc,  TP Sầm Sơn, Mường Lát, Thạch Thành, Hoằng Hóa...

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh này đã có 1.026 người xuất cảnh “chui” qua Trung Quốc lao động đã về quê ăn Tết, còn lại 859 người không về. Công an tỉnh đã tiến hành làm thủ tục cho  895 trường hợp ký cam kết không tiếp tục xuất cảnh trái pháp luật, 464 gia đình ký cam kết kêu gọi người thân đang lao động “chui” tại Trung Quốc trở về nước.

Mới đây nhất, ngày 8/2/2019, Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với phòng An ninh Điều tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1 xe ô tô chở 11 người và ngày 12/2/2019, Công an huyện Hậu Lộc phối hợp với Phòng An ninh Đối ngoại và Phòng An ninh Điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện, ngăn chặn 1 xe ô tô chở 17 người đang trên đường di chuyển đi biên giới để xuất cảnh đi Trung Quốc lao động trái pháp luật; Phòng PA09 đã phối hợp với Công an huyện Như Xuân khởi tố 1 vụ án hình sự, 1 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài vào ngày 19/2/2019....

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ