Thanh Hóa: Để dân tổ chức đám cưới giữa mùa dịch, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

Thanh Hóa:  Để dân tổ chức đám cưới giữa mùa dịch, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

Vị lãnh đạo xã bị đình chỉ công tác là ông Đỗ Doãn Cường - Chủ tịch UBND xã Tân Châu ( huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Thời gian đình chỉ công tác đối với ông Cường trong vòng 7 ngày, vì đã để hai hộ dân trên địa bàn xã tổ chức đám cưới, tụ tập đông người.

Chiều 5/4, xác nhận với báo chí, ông Trịnh Văn Súy - Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), cho biết: Thường vụ Huyện ủy đã họp và thống nhất đình chỉ công tác 7 ngày, đối với ông Đỗ Doãn Cường - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban phòng chống dịch Covid-19 của xã Tân Châu.

Thanh Hóa:  Để dân tổ chức đám cưới giữa mùa dịch, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác ảnh 1
Báo cáo của UBND xã Tân Châu, Thiệu Hóa, (Thanh Hóa)

Ông Đỗ Doãn Cường bị đình chỉ để cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh một số vi phạm. Trong đó, có việc đã để hai hộ dân trên địa bàn xã tổ chức đám cưới, tụ tập đông người khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Cũng theo ông Súy, trong thời gian ông Cường bị đình chỉ công tác, huyện Thiệu Hóa giao cho Phó Chủ tịch UBND xã Tân Châu đảm nhận nhiệm vụ thay ông Cường.

Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa cũng chỉ đạo Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Mặt trật Tổ quốc xã Tân Châu và các đoàn thể từ xã đến thôn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm xảy ra vụ việc.

Đối với 2 gia đình vi phạm, công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính.

“Lãnh đạo huyện cũng đưa ra thông báo cho các xã trên địa bàn huyện chấn chỉnh. Nếu địa phương nào để xảy ra trường hợp như Tân Châu, huyện xem như tái phạm và sẽ xử lý ở mức cao nhất”, ông Súy nói.

Trước đó, dư luận xôn xao về việc gia đình bà H.T.B. ở xã Tân Châu tổ chức đám cưới cho con trai. Đám cưới diễn ra trong thời điểm cả nước thực hiện lệnh “cách ly toàn xã hội”, để phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Hóa:  Để dân tổ chức đám cưới giữa mùa dịch, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác ảnh 2
Văn bản chỉ đạo của huyện Thiệu Hóa.

Theo đó, sáng 26/3, gia đình nhà gái tổ chức lễ nạp tài, trong buổi lễ có khoảng 10 người tham gia nhưng không ăn uống. Ba ngày sau (29/3), nhà gái tổ chức buổi liên hoan có hơn 80 người tham gia.

Đến ngày 1/4, gia đình bà B. (nhà trai) tổ chức buổi tiệc liên hoan có khoảng 60 người tham gia. Tiếp đó, sáng 2/4, gia đình bà B. tổ chức lễ cưới có khoảng 30 người tham gia, nhưng không tổ chức ăn uống.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Châu gửi UBND huyện, gia đình cô dâu và chú rể ở cùng thôn 2. Đám cưới nói trên diễn ra không có khách đến từ vùng dịch và cũng không có lãnh đạo chủ chốt của xã tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.