Thanh Hoá: Đã chấm xong 102.000 bài thi THPT quốc gia
Hồng Đức
GD&TĐ - Trong quá trình chấm thi THPT quốc gia tại cụm thi số 27 tỉnh Thanh Hóa, Ban chấm thi đã phát hiện 1 bài thi không có nội dung. Bài thi này đã được Ban chấm thi lập biên bản, coi như trường hợp bất thường.
Thí sinh trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) vui vẻ với người thân sau khi kết thúc bài thi THPT quốc gia 2019
Sáng nay (6/7), thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, theo báo cáo của Ban chấm thi Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trong quá trình chấm thi THPT quốc gia 2019, đã phát phát hiện 1 bài thi không viết nội dung gì trong giấy thi.
Theo đó, khi tiến hành chấm thi, cán bộ chấm thi phát hiện một bài thi không ghi bất kỳ nội dung gì. Khi tiến hành chấm thi, Ban chấm thi Trường Đại học Bách Khoa đã phát hiện sự việc này và có lập biên bản. Theo quy định, bài thi không có nội dung, không có kết quả, thì được cho vào diện bài thi bất thường.
Cũng theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa,Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phụ trách chấm thi trắc nghiệm tại cụm thi số 27 tỉnh Thanh Hóa, với khoảng 102.000 bài thi.
Thông tin với báo chí, thầy giáo Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết, khu vực chấm thi được đặt 5 máy phá sóng, công tác giám sát, đảm bảo an ninh luôn được thắt chặt.
Đến thời điểm này, công tác chấm thi trắc nghiệm tại cụm thi số 27 tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất. Ban chấm thi chuẩn bị bàn giao kết quả cho Sở GD&ĐT Thanh Hóa.
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư số 09). Theo đó, hàng loạt ngành học mới chính thức được cấp mã trong đào tạo, tuyển sinh.
GD&TĐ - Công tác bảo vệ đề thi, vận chuyển đề, coi thi... cực kỳ quan trọng trong kỳ thi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người, cán bộ của ngành GD, công an, cán bộ coi thi, vận chuyển đề thi... cần quán triệt tinh thần nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm quy chế thi.
GD&TĐ - Qua kiểm tra tại công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Thanh Hóa, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các điểm thi về cơ sở vật chất cũng như các phương án dự phòng tình huống bất thường khác.
GD&TĐ - Sáng 30/6, Đoàn kiểm tra số 1, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hải Phòng.
GD&TĐ - Hoạt động khoa học - công nghệ trong trường đại học thời gian qua đã có nhiều chuyển biến đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những khó khăn, thách thức đối với hoạt động này cần có chính sách tháo gỡ.
GD&TĐ - Chiều 30/6, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức buổi gặp mặt và thông tin đến các cơ quan báo chí một số tình hình giáo dục trên địa bàn năm học 2021-2022, chuẩn bị năm học mới 2022-2023 và công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
GD&TĐ - Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Ninh Bình đã lập 4 đoàn kiểm tra công tác thi tại các điểm thi, rà soát các điều kiện nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng lịch trình.
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa ban hành hướng dẫn thực hiện kinh phí kỳ thi THPT và kinh phí mua phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT năm 2022. Trong đó quy định không thu giá dịch vụ dự thi đối với tất cả thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
GD&TĐ -Từ tháng 5, Trường Tiểu học Xingfuhe, tỉnh Chiết Giang, cho phép học sinh tự dựng lều ngủ trong thời gian nghỉ trưa, đồng thời khuyến khích các em trang trí, gắn biển tên lên lều khi ngủ.
GD&TĐ - Bên cạnh công tác xây dựng tổ hợp và tư vấn định hướng lựa chọn môn học mới, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ còn hết sức chủ động trong việc xây dựng các giải pháp ưu tiên, giúp học sinh ổn định tâm lý trong lựa chọn tổ hợp môn học lớp 10 mới
GD&TĐ - Sáng 30/6, hội thảo "Tham vấn chuyên môn về chính sách nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà giáo người nước ngoài tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay" được tổ chức tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã công bố các mốc thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Dưới đây là những mốc quan trọng thí sinh cần lưu ý.
GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Ninh Bình có gần 11 nghìn thí sinh đăng kí dự thi, trong đó gần 9 nghìn thí sinh lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.
GD&TĐ - Huyện Việt Yên (Bắc Giang) có 1 thủ khoa, 2 á khoa và 13 học sinh được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
GD&TĐ -Trong ba ngày từ 22 – 24/6, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022. Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai công tác chấm thi.
GD&TĐ - Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Nghị quyết số: 63/2022/QH15) đã có những chỉ đạo liên quan đến công tác giáo dục - đào tạo, trong đó có việc thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp THPT; biên soạn và xuất bản sách giáo khoa.
GD&TĐ - Việc triển khai công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các trường học trên địa bàn TPHCM đẩy mạnh. Những câu chuyện hết sức dung dị, đầy xúc động về tấm gương đạo đức, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác luôn là những bài học vô cùng quý giá, để học sinh noi theo.
GD&TĐ - UBND TP Sầm Sơn đã tổ chức lễ tuyên dương, trao thưởng 133 học sinh đạt thành tích cao trong học tập và 38 giáo viên có học sinh giỏi đoạt giải các kỳ thi cấp tỉnh và cấp Quốc gia.
GD&TĐ - Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội luôn là vấn đề nóng từ nhiều năm nay trong bối cảnh quy mô dân số không ngừng gia tăng. Do đó, ngành Giáo dục Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến.