Tham vọng bảo vệ HCV của U23 Việt Nam gặp thách thức lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với việc SEA Games 32 không cho phép các đội sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi đã đặt ra bài toán chứa đựng nhiều ẩn số và cả biến số với huấn luyện viên

Tiền đạo triển vọng Nguyễn Quốc Việt (14) của U20 Việt Nam.
Tiền đạo triển vọng Nguyễn Quốc Việt (14) của U20 Việt Nam.

Tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch của U22 Việt Nam đang đứng trước thử thách rất khó khăn.

Khoảng trống không dễ lấp đầy

Theo quyết định cuối cùng, các đội tuyển chỉ được sử dụng cầu thủ dưới 22 tuổi khi tham dự môn bóng đá nam SEA Games 32. Trước đó, chủ nhà Campuchia muốn bổ sung suất cầu thủ quá tuổi như 2 kỳ SEA Games trước.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau khi cân nhắc đã đề nghị không sử dụng phương án cầu thủ quá tuổi, điều này sẽ giúp bóng đá trẻ Đông Nam Á “tương thích” với vòng chung kết U23 châu Á diễn ra 2 năm 1 lần vào năm chẵn. Như vậy, các đội tuyển chỉ được sử dụng cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 về sau. Tiếng là đội U23, song thực chất là lứa cầu thủ tuổi 22 trở xuống.

Việc Ban tổ chức SEA Games 32 “quay xe” vào phút chót đã đẩy bóng đá Việt Nam rơi vào tình thế khó. Trong 2 kỳ đại hội gần đây, Việt Nam đã tận dụng ưu thế suất quá tuổi, hay đúng hơn những cầu thủ quá tuổi đóng vai trò then chốt để giành 2 Huy chương Vàng liên tiếp.

Sự góp mặt của những cầu thủ đàn anh, đều là những trụ cột ở đội tuyển quốc gia giúp các tuyển thủ trẻ Việt Nam tự tin, mạnh mẽ hơn trên hành trình làm nên lịch sử. Và chính những gương mặt này đã tạo nên sự khác biệt của U22 Việt Nam, U23 năm 2022 so với những đối thủ thuộc nhóm đầu khu vực.

Tại Philippines năm 2019, cặp tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng được chọn và thi đấu gần như tất cả các trận. Hùng Dũng không chỉ làm tốt vai trò đánh chặn. Anh còn sẵn sàng lao lên, xâm nhập vòng cấm và có những tình huống dứt điểm đẹp mắt, mà bàn thắng ở trận chung kết SEA Games 30 đã khắc họa rõ nét vai trò của Dũng “Chip”. Trong khi đó, Trọng Hoàng trận nào cũng đá như một chiến binh, và hình ảnh 2 đầu gối của anh rỉ máu ở trận bán kết gặp U22 Campuchia đã nói lên tất cả.

Đến kỳ SEA Games tại Việt Nam, Hùng Dũng tiếp tục được chọn bên cạnh Tiến Linh và Hoàng Đức cho nhóm cầu thủ quá tuổi. Bộ ba này đã góp công vào 5/8 bàn thắng tại giải. Trong đó, Tiến Linh ghi hai bàn quan trọng mở ra chiến thắng trước Indonesia và Malaysia. Hùng Dũng cũng góp hai bàn và cùng Hoàng Đức làm chủ tuyến giữa, với nhiều đường kiến tạo tinh tế giúp đội nhà vượt qua những hàng phòng ngự rắn chắc nhất để bảo vệ thành công chức vô địch.

Chứng kiến vai trò quá lớn của nhóm quá tuổi, nhiều nhà chuyên môn đặt vấn đề, nếu không có 3 cầu thủ này thì U23 Việt Nam có vào nổi bán kết?

Tuyển thủ U23 Khuất Văn Khang (bên trái).

Tuyển thủ U23 Khuất Văn Khang (bên trái).

Vậy nên, với đội tuyển U23 Việt Nam, việc không được bổ sung cầu thủ quá tuổi là một bất lợi rất lớn. Bởi các cầu thủ trẻ Việt Nam chưa phát triển đúng kỳ vọng để có thể lấp đầy khoảng trống của nhóm quá tuổi để lại.

Tại V-League, số cầu thủ trẻ có chỗ đứng rất ít. Ngoài Nguyễn Phi Hoàng và Phạm Đình Duy được SHB Đà Nẵng sử dụng thường xuyên, các cầu thủ đồng trang lứa chủ yếu dự bị, thậm chí không được đăng ký ở đội một. Ngay cả Khuất Văn Khang, một cầu thủ được xem là tài năng trẻ rất sáng giá của bóng đá Việt cũng chưa được câu lạc bộ Viettel sử dụng nhiều.

AFF Cup 2022 vừa qua, Việt Nam là đội tuyển duy nhất không dùng cầu thủ nào ở độ tuổi U23. Tiền vệ Khuất Văn Khang (sinh năm 2003) được triệu tập lên, nhưng cuối cùng đã không được đăng ký vào danh sách cuối cùng.

Kể từ sau Vòng chung kết U23 Châu Á 2022, các cầu thủ ở độ tuổi U23 của Việt Nam không thi đấu ở một giải quốc tế nào lớn. So với các đối thủ, U23 Việt Nam bất lợi hơn hẳn khi lứa cầu thủ này có ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 trở thành thách thức lớn cho U23 Việt Nam.

Trong khi đó, nhiều đội tuyển của Đông Nam Á những năm gần đây đã đầu tư rất mạnh, có chiều sâu cho bóng đá trẻ. Trong 2 kỳ đại hội khu vực gần đây, Thái Lan với mục tiêu tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ đã không đăng ký cầu thủ quá tuổi và họ đã vào đến chung kết SEA Games 31, thua U23 Việt Nam 0-1. Nhưng nếu người Thái đưa những cầu thủ quá tuổi như tiền đạo Chanathip, tiền vệ Theerathon, hay hậu vệ Sasalak, thì chưa chắc U23 Việt Nam đã đăng quang. Cũng ở kỳ SEA Games năm ngoái, U23 Malaysia và U23 Indonesia “ngoảnh mặt” với các cầu thủ quá tuổi.

Ngoài ra, đội chủ nhà U23 Campuchia dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Bóng đá Campuchia đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ đại hội năm 2023.

Ngay từ SEA Games 2019, U22+2 Campuchia chỉ là những cầu thủ 18, 19 tuổi. Trong kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức trên sân nhà, Liên đoàn bóng đá Campuchia đặt mục tiêu giành huy chương, trong khi các cầu thủ đội U23 Campuchia trước khi tập huấn dài hạn ở Thái Lan cũng bày tỏ khao khát được chơi trận chung kết trên sân nhà.

Huấn luyện viên Troussier và đội tuyển U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên Troussier và đội tuyển U23 Việt Nam.

Đãi cát có tìm được vàng?

Vậy nên, người ta không bất ngờ khi huấn luyện viên Philippe Troussier công bố danh sách triệu tập U23 Việt Nam lên đến 41 cầu thủ. Gần như tất cả những cầu thủ ở độ tuổi này đã được ông thầy người Pháp đưa vào danh sách với mục đích chính là sàng lọc, trước khi tính đến bài toán chiến thuật trong những đợt tập trung tiếp theo.

Chỉ một tuần sau đợt tập trung đầu tiên, cùng những bài tập chay, ông Troussier quyết định loại 13 cầu thủ, chiếm gần 1/3 đội trong lần thanh lọc lực lượng đầu tiên của U23 Việt Nam.

Danh sách U23 Việt Nam sẽ còn biến động lớn bởi theo huấn luyện viên Troussier, có 14 hoặc 15 cầu thủ U20 Việt Nam dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 đã nằm trong danh sách chọn lựa sơ bộ của ông.

“Hiện tại, trong danh sách đội U20, tôi từng làm việc với 80% số cầu thủ này ở cấp độ U19. Còn quá sớm để nói họ hòa nhập được với đội tuyển hay không, nhưng tôi tin có 6 hoặc 7 cầu thủ U20 Việt Nam có thể cạnh tranh vị trí trong thời gian tới, khi chúng tôi chuẩn bị cho các giải đấu trước mắt, hay dài hạn là hướng tới vòng loại World Cup 2026”- ông thầy người Pháp cho biết.

Để làm rõ hơn về vấn đề nhân sự, huấn luyện viên Troussier chia sẻ: U23 Việt Nam đã kết thúc giai đoạn đầu tiên để chuẩn bị cho SEA Games 32. Mục tiêu của giai đoạn này là đánh giá tổng quan năng lực của các cầu thủ.

Có một thực tế, phần lớn các cầu thủ này không được đá thường xuyên, nên lựa chọn của tôi đến từ thể hiện của các em ở giải U21 quốc gia 2022. Ngoại trừ một số cầu thủ cá biệt được các đội dùng tại V-League, hầu hết các cầu thủ không đá nổi số trận tối thiểu là 10 trận trong 6 tháng qua. Tất nhiên, có nhiều cầu thủ cần thời gian làm quen với những gì được yêu cầu, triết lý làm việc, cách tổ chức của đội. Thời gian qua, chúng tôi làm việc chăm chỉ để đáp ứng mục tiêu này.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn tập trung tiếp theo, ông Troussier tiếp tục sàng lọc và danh sách đội U23 Việt Nam sẽ được rút gọn xuống còn 24 cầu thủ. Với lực lượng sau 2 lần tuyển chọn, U23 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tập luyện với giáo án chuyên sâu hơn và dự kiến sẽ có 1-2 trận đấu với đối tượng là các đội mạnh của V-League.

Sau giai đoạn này, rất có thể U23 Việt Nam sẽ được tăng cường lực lượng từ đội tuyển U20 quốc gia và bước vào giai đoạn quyết định với điểm nhấn là chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại UAE.

Nhiều người cho rằng, ông Troussier thuận lợi khi có thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam, ở cương vị huấn luyện trưởng U19 Việt Nam, hoặc giám đốc kỹ thuật trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Nhưng thật ra chiến lược gia người Pháp đang ở cái thế vô cùng khắc nghiệt. Lứa cầu thủ U23 ông đang có trong tay được hội tụ từ nhiều nguồn. Đó là nhóm U23 đá SEA Games 31, dưới tay ông Park; nhóm U23 tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022 huấn luyện viên Gong Oh-kyun, và cả những cầu thủ U23 vô địch Đông Nam Á 2022 với thầy nội Đinh Thế Nam. Và sắp tới có thể cả nhóm U20 cùng phong cách của Hoàng Anh Tuấn.

Mỗi huấn luyện viên có phong cách, chiến thuật và triết lý khác nhau. Cái khó của ông Troussier chính ở chỗ đó. Các tuyển thủ U23 còn trẻ, non kinh nghiệm nên không dễ thích nghi với chiến thuật mới cùng rất nhiều thay đổi từ ông thầy người Pháp, trong khi quỹ thời gian đến SEA Games 32 không còn nhiều. Và nên nhớ, Troussier là mẫu huấn luyện viên cá tính mạnh trong vấn đề chuyên môn, điều này không ít lần khiến ông mâu thuẫn với chính các học trò. Tính cách này theo năm tháng vẫn chưa thay đổi.

Tất nhiên, sự nghiêm khắc của Troussier sẽ đưa cầu thủ trẻ vào khuôn khổ, chơi thứ bóng đá kỷ luật, chặt chẽ. Nhưng sau 5 năm dưới triều đại của ông Park Hang Seo, có thể thấy rằng cầu thủ Việt Nam, kể cả đội tuyển quốc gia luôn muốn cách giao tiếp tình cảm, thân mật hơn.

Ở một nền bóng đá như Việt Nam, huấn luyện viên trưởng bắt buộc phải là một người linh hoạt, hiểu tính cách và bản chất con người địa phương. Không ít thầy ngoại danh tiếng thất bại cay đắng vì cứ áp dụng máy móc nguyên tắc. Và khi không có được sự tin tưởng, hy sinh của học trò, chiến thuật hiện đại hay khoa học đến đâu cũng chỉ là thứ xa vời!

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17/5 tại Campuchia. Bóng đá nam là môn thi đấu đầu tiên tại đại hội từ ngày 29/4 với 10 đội tham dự. Hiện chưa có thông tin về ngày bốc thăm chia bảng. Các trận chung kết môn bóng đá nam và bóng đá nữ sẽ diễn ra vào ngày 14/5 chứ không phải ngày thi đấu cuối cùng. Ngày cuối tranh tài của SEA Games 32 là ngày 16/5 sẽ có nhiều nội dung của 22 môn thể thao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.