Thái Nguyên tư vấn hướng nghiệp cho học sinh dân tộc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 8/11 tại trường PTDT Nội trú Thái Nguyên đã diễn ra ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp năm 2022.

Thiết thực ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh người dân tộc.
Thiết thực ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh người dân tộc.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên, bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tham gia trực tiếp và các doanh nghiệp tham gia trực tuyến tại các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hoà Bình, Lào Cai, các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Về phía trường PT Dân tộc nội trú Thái Nguyên có thầy giáo Nguyễn Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh nhà trường.

Chương trình có ý nghĩa đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh đào tạo và tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên, đặc biệt hỗ trợ học sinh là người dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, học sinh trường PT Dân tộc nội trú Thái Nguyên nói riêng tiếp cận thuận lợi với thông tin tuyển sinh chương trình giáo dục đại học, thông tin thị trường lao động, góp phần định hướng nghề nghiệp, việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên.

Bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên.

Trường PT Dân tộc Nội trú Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên tổ chức ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp năm 2022, góp phần thành công triển khai thực hiện Chủ đề năm học: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Tại chương trình đã diễn ra tọa đàm tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; Tư vấn giới thiệu việc làm và tuyển sinh đào tạo cho học sinh lớp 11,12; Trải nghiệm và tham gia hoạt động tìm hiểu thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh; Tư vấn giới thiệu việc làm, giới thiệu thông tin tuyển sinh cho học sinh khối 10 tại các gian hàng của các đơn vị…

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên cho biết: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và chức năng, nhiệm vụ của ngành lao động thương binh và xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên trong công tác định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động và học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thầy giáo Nguyễn Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường PT Dân tộc Nội trú Thái Nguyên.

Thầy giáo Nguyễn Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường PT Dân tộc Nội trú Thái Nguyên.

Hy vọng rằng, ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp sẽ là một hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ các hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh, tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học, đơn vị, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, cung cấp thông tin tuyển sinh tuyển dụng, hỗ trợ học sinh định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm và nghề học.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên đề nghị, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm và cung cấp thông tin tuyển sinh cho học sinh, từ đó hỗ trợ các em lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân, gia đình cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh, trong nước và quốc tế.

Các doanh nghiệp, đơn vị tham gia tư vấn, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh, vị trí, nhu cầu tuyển, số lượng, yêu cầu đặc biệt là nghĩa vụ, quyền lợi và chế độ người lao động theo đúng quy định.

Đối với các em học sinh, cần tập trung, thu thập, tìm hiểu và nắm bắt đầy đủ các thông tin của báo cáo viên, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, tham gia trao đổi thảo luận trực tiếp để lựa chọn thông tin về ngành nghề đào tạo và việc làm phù hợp.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Nhân dịp này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên cùng đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dành 10 phần quà để trao tặng cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ