Chung kết cuộc thi nói tiếng Hàn tỉnh Gyeongsangbuk – Thái Nguyên năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 5/12, Trường Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi nói tiếng Hàn tỉnh Gyeongsangbuk – Thái Nguyên năm 2022.

Chung kết cuộc thi nói tiếng Hàn tỉnh Gyeongsangbuk – Thái Nguyên năm 2022.
Chung kết cuộc thi nói tiếng Hàn tỉnh Gyeongsangbuk – Thái Nguyên năm 2022.

Tham dự chương trình có ông An Sang Hoon - Trưởng văn phòng Đại diện tỉnh Gyeongsangbuk tại Việt Nam; ông Kim Sung Gyoung - Trưởng bộ phận Quan hệ quốc tế Gyeongsangbuk tại Việt Nam.

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có ông Trần Tùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên; PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, TS. Lê Hồng Thắng – Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ cùng các thầy cô là lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn, giảng viên tiếng Hàn và gần 300 sinh viên nhà trường.

Ông Kim Sung Gyoung - Trưởng bộ phận Quan hệ quốc tế Gyeongsangbuk tại Việt Nam tặng quà lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và Trường Ngoại ngữ.

Ông Kim Sung Gyoung - Trưởng bộ phận Quan hệ quốc tế Gyeongsangbuk tại Việt Nam tặng quà lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và Trường Ngoại ngữ.

Với mục tiêu nâng cao kỹ năng nói tiếng Hàn cho sinh viên Trường Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gyeongsangbuk – Hàn Quốc và Trường Ngoại ngữ trong việc giảng dạy cũng như tổ chức các cuộc thi tiếng Hàn.

Vòng chung kết cuộc thi nói tiếng Hàn tỉnh Gyeongsangbuk – Thái Nguyên năm 2022 là màn so tài giữa 10 thí sinh xuất sắc, mỗi thí sinh sẽ chọn 1 trong 2 chủ đề để thuyết trình trong vòng 5 phút về Nét cuốn hút của tỉnh Gyeongsangbuk; Hoạt động giao lưu giữa tỉnh Gyeongsangbuk và Việt Nam mà bản thân mong muốn. Bên cạnh đó, mỗi thí sinh sẽ trả lời một câu hỏi từ phía Ban tổ chức có liên quan tới chủ đề thuyết trình.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh: Thái Nguyên là địa phương có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hàn Quốc đóng trên địa bàn, điều đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên cũng có nhiều hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, mong rằng thông qua các chương trình giao lưu sẽ góp phần tạo cơ hội để các đơn vị cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo tiếng Hàn, thiết lập quan hệ, đẩy mạnh kết nối hợp tác giữa hai bên. Cuộc thi chính là cơ hội để các bạn sinh viên được thể hiện tài năng, rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và là dịp để sinh viên nâng cao hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Hàn Quốc.

Sinh viên Trường Ngoại ngữ tự tin thể hiện tài năng tại cuộc thi.

Sinh viên Trường Ngoại ngữ tự tin thể hiện tài năng tại cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, thông qua các tiêu chí gồm phát âm, từ vựng, ngữ pháp, nội dung, sự trôi chảy và sự sáng tạo, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải Đặc biệt trị giá 8 triệu đồng; 2 giải Nhất trị giá 4.8 triệu đồng; 3 giải Nhì mỗi giải trị giá 3.2 triệu đồng và 4 giải Ba mỗi giải trị giá 1.6 triệu đồng kèm giấy chứng nhận cho các thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ