Thái Nguyên: "Sân khấu hóa" giáo dục văn hoá giao thông cho học sinh, sinh viên

GD&TĐ - Nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng về an toàn giao thông cho học sinh, nhiều nhà trường tại Thái Nguyên đang triển khai các hình thức tuyên truyền sinh động.

Chương trình tuyên truyền an toàn giao thông tại trường THPT Điềm Thụy (Phú Bình, Thái Nguyên)
Chương trình tuyên truyền an toàn giao thông tại trường THPT Điềm Thụy (Phú Bình, Thái Nguyên)

Tại trường THPT Điềm Thụy (Phú Bình), nhà trường vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Tỉnh đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh, tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho trên 1.200 học sinh nhà trường. Qua hình thức sân khấu hóa, các kiến thức về luật an toàn giao thông, kĩ năng tham gia giao thông được truyền tải đến học sinh một cách tự nhiên, sinh động.

Cũng trong chương trình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cũng tổ chức triển lãm ảnh “Tai nạn giao thông, xử lý vi phạm”; phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông; tặng 20 mũ bảo hiểm Honda đạt chuẩn cho các em học sinh nhà trường.

Học sinh trường THPT Trại Cau (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) được cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn giao thông
Học sinh trường THPT Trại Cau (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) được cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn giao thông

Đối với trường THPT Lưu Nhân Chú (Đại Từ), nhà trường cũng vừa phối hợp cùng Công an huyện Đại Từ tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn trường học. Tham dự ký kết quy chế phối hợp còn có đại diện lãnh đạo 8 xã là địa bàn có học sinh đang học tại nhà trường.

Trong khi đó, gần 800 cán bộ giáo viên và học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn (Đồng Hỷ) cũng vừa tổ chức buổi giao lưu tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, với sự tham gia và hỗ trợ của Công an huyện Đồng Hỷ. Với cách làm lồng ghép các nội dung tuyên truyền với hình ảnh minh họa, tờ rơi, đặc biệt là hình thức sân khấu hóa, các em học sinh rất hứng thú khi được trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và được hướng dẫn kĩ năng tham gia giao thông an toàn, sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách.

Sự vào cuộc của các địa phương, các lực lượng chức năng để phối hợp cùng các nhà trường là cách làm hiệu quả để nâng cao ý thức, hiểu biết, kỹ năng về giao thông cho học sinh, giúp các em tham gia giao thông một cách an toàn, có văn hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ