Thái Nguyên khởi tố lái xe chống người thi hành công vụ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ.

Thái Nguyên khởi tố lái xe chống người thi hành công vụ.
Thái Nguyên khởi tố lái xe chống người thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/3/2023, tổ công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Hưng điều khiển xe mô tô công vụ, biển kiểm soát 20B1-000.34 chở đồng chí Bùi Mạnh Trường, cán bộ Đội Cảnh sát trật tự và phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Việt Bắc và Thống Nhất, TP. Thái Nguyên.

Trong lúc tuần tra, 2 cán bộ phát hiện đối tượng Phạm Thanh Hải (SN: 1998) trú tổ 7, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20A-270.71 đi trên đường Việt Bắc đến đoạn giao với đường Thống Nhất thì gặp đèn đỏ nhưng không dừng xe mà chuyển hướng rẽ phải vào đường Thống Nhất.

Hai cán bộ đã áp sát, ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng tài xế Hải không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Đến đoạn đường Việt Bắc giao với đường dân sinh thuộc tổ 10, phường Đồng Quang gặp ô tô khác đi ngược chiều nên phải dừng xe.

Thời điểm này, hai cán bộ làm nhiệm vụ đã đuổi kịp và yêu cầu Hải xuống xe. Tuy nhiên, Hải không chấp hành hiệu lệnh, cho xe lùi lại khiến tay phải của đồng chí Trường bị trầy xước, chảy máu, xe mô tô công vụ và ô tô Hải điều khiển bị vỡ móp, máy quay phim bị rơi, hư hỏng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Thái Nguyên và tổ bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời hỗ trợ, khống chế và bắt giữ đối tượng, đưa về cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.