Thái Nguyên mâu thuẫn tại quán ăn khiến 2 người thương vong

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra tại TP Thái Nguyên làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Thái Nguyên mâu thuẫn tại quán ăn khiến 2 người thương vong.
Thái Nguyên mâu thuẫn tại quán ăn khiến 2 người thương vong.

Thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Thái Nguyên, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 3/3, Công an TP. Thái Nguyên nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một tử thi nam giới nằm trên vỉa hè thuộc khu vực phường Chùa Hang.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy xét, làm rõ và bắt giữ được nghi phạm là Nguyễn Văn Hoàng (SN: 1995) trú tại phường Đồng Quang (TP. Thái Nguyên). Nạn nhân được xác định là Phạm Việt C. (SN: 1999) tại phường Túc Duyên (TP. Thái Nguyên).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Văn Hoàng khai nhận: Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 2/3, sau khi uống rượu tại một quán ăn ở tổ 3, phường Chùa Hang, Hoàng đứng dậy đi về thì va vào một thanh niên không quen biết ngồi trong quán.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới xô xát, Hoàng bị 3 thanh niên lao vào đánh. Hoàng đã lấy con dao bấm mang theo bên người đâm liên tiếp vào nhóm thanh niên nói trên. Sau khi được mọi người can ngăn, Hoàng dừng lại, cất dao vào túi quần và di chuyển về nhà người chú ở xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ đến khoảng 2 giờ ngày 3/3 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Do vết thương quá nặng, anh Phạm Việt C. tử vong tại chỗ còn anh Phạm Hoài N. (SN: 2003) trú tại phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên), bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS Lương Bạch Vân (hàng đầu, thứ 2 từ bên phải sang) đón đoàn lãnh đạo Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Paris, Pháp năm 1967. Ảnh: NVCC

TS Lương Bạch Vân ra đi là để trở về

GD&TĐ - TS Lương Bạch Vân - nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM, sinh tại Sài Gòn năm 1946, từng có hơn 18 năm sống và học tập tại Pháp.