Thái Lan: Trưng bầy vũ khí chết người tìm thấy ở nơi biểu tình

Thái Lan: Trưng bầy vũ khí chết người tìm thấy ở nơi biểu tình
Sau cuộc biểu tình gây thiệt hại về người và cơ sở vật chất...
Sau cuộc biểu tình gây thiệt hại về người và cơ sở vật chất...

Ngoài các nhà ngoại giao nước ngoài, cả giới truyền thông trong và ngoài nước cũng có mặt tại cuộc họp báo do Trung tâm giải quyết các vấn đề khẩn cấp (CRES) tổ chức để trưng bầy vũ khí và giải thích những hoạt động an ninh gần đây.

CRES, đã được chính phủ lập nên để đối phó với tình hình khẩn cấp, cho biết quân đội đã tìm thấy súng trường, đạn dược, lựu đạn và bom tự chế sau cuộc xung đột kết thúc vào ngày 19.5 vừa qua – chấm dứt 2 tháng xung đột khiến 85 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Các nhà chức trách Thái Lan tìm thấy rất nhiều vũ khí ở nơi người biểu tình từng chiếm giữ
Các nhà chức trách Thái Lan tìm thấy rất nhiều vũ khí ở nơi người biểu tình từng chiếm giữ

Theo cảnh sát, hiện 8 thủ lĩnh “áo đỏ” đã bị giam giữ cô lập, không được sử dụng điện thoại và được quân lính có vũ khí canh gác.

Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề khẩn cấp, ông Suthep Thaugsuban, nói với báo giới: “Mặc dù những người biểu tình luôn từ chối sở hữu vũ khí, nhưng sau khi biểu tình kết thúc, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều vũ khí chết người khi kiểm tra khu tập trung của họ ở ngã tư Rajprasong”

Ngoài ra, tiến sĩ Porntip Ronanasunan, nhà khoa học về pháp lý hàng đầu của Thái Lan cho biết những quả bom xe cũng được phát hiện tại 4 nơi khác nhau gần địa điểm biểu tình.

Những vũ khí chết người tìm thấy ở nơi chiếm đóng của người biểu tình
Những vũ khí chết người tìm thấy ở nơi chiếm đóng của người biểu tình

Những người biểu tình chống chính phủ đã chiếm giữ ngã tư Rajprasong kể từ đầu tháng 4 và họ đã chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài của mình vào chiều 19.5.

Phương Hà (Theo Xinhua, AP)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ