Thái Lan bắt hàng loạt nhân vật chính trị sau vụ đánh bom

Cảnh sát Thái Lan khẳng định đã xác định kẻ đứng sau hàng loạt vụ nổ bom vào các địa điểm du lịch hôm giữa tuần.

Thái Lan bắt hàng loạt nhân vật chính trị sau vụ đánh bom

Theo tờ Ibtimes, các nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ một số lượng không xác định các lãnh đạo và nhân vật chính trị chủ chốt sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ nhắm vào các địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Nam nước này.

Tất cả những người bị bắt giữ đều được lực lượng thực thi luật pháp tra hỏi để phát hiện liệu vụ đánh bom có liên quan đến động cơ chính trị hay không.

Tờ The Thai daily Nation trích nguồn tin thân cận cho biết hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người bị bắt giữ. Và phần lớn việc bắt giữ do lực lượng an ninh địa phương tiến hành.

Thai Lan bat hang loat nhan vat chinh tri sau vu danh bom - Anh 1

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra tại hiện trường vụ đánh bom.

Ít nhất 11 vụ nổ bom, phần lớn là đánh bom kép, cùng hàng loạt vụ đốt phá đã làm rung chuyển nhiều khu du lịch quan trọng tại Thái Lan vào các ngày 11-12/8 vừa qua khiến 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Hiện không có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin AFP 2 ngày sau vụ nổ, Phó phát ngôn viên cảnh sát Piyapan Pingmuang cho biết: "Quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi biết ai đứng đằng sau những vụ tấn công này. Tôi khẳng định một lần nữa rằng đây là hành động phá hoại ở cấp địa phương, chứ không phải khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố không tồn tại ở Thái Lan."

Lực lượng chức năng nước này cũng đã xác nhận rằng các vụ đánh bom rõ ràng là có sự sắp đặt, phối hợp chứ không phải là vô tình xảy ra cùng ngày. Có đến 11 vụ nổ xảy ra trong vòng 24 giờ từ tối thứ Năm đến sáng thứ Sáu vừa qua. Thời gian của các vụ nổ lại xảy ra đúng vào khi Thái Lan đang có sự kiện quan trọng là kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng và vụ nổ cũng xảy ra chỉ vài ngày sau cuộc trưng cầu gây tranh cãi.

Thai Lan bat hang loat nhan vat chinh tri sau vu danh bom - Anh 2

Hiện trường vụ đánh bom.

Sáng 13/8, lực lượng an ninh đã khám nhà ông Prapas Rojanapitak, 67 tuổi, cựu chỉ huy lực lượng quân nổi dậy và hiện là thành viên của phong trào Áo Đỏ ở tỉnh Trang. Nhân vật này đã bác bỏ mọi cáo buộc có liên quan đến loạt vụ đánh bom.

Trước đó, Đảng Pheu Thai, phe cánh chính trị của phong trào Áo đỏ cũng bác mọi cáo buộc có dính líu tới vụ việc trên.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Thái Lan nhờ sự trợ giúp của phía Malaysia đã tìm ra nguồn chiếc điện thoại được sử dụng kích nổ một trong các quả bom ở miền nam Thái Lan vừa qua.

Trước đó, lực lượng chức năng nước này cũng xác định tất cả các trái bom này đều được kích hoạt bởi điện thoại di động. Thủ tướng Prayut Chan-ocha nói động cơ của các vụ đánh bom là nhằm "tạo hỗn loạn và xáo trộn".

"Các vụ tấn công này là một âm mưu nhằm gây hoang mang và bất ổn đất nước. Tại sao các vụ đánh bom này xảy ra khi đất nước chúng ta đang tiến dần tới ổn định với một nền kinh tế và du lịch tốt hơn?", Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut Chan-ocha phát biểu.

Ngoài ra, ông Prayut Chan-ocha cũng kêu gọi toàn bộ người dân phải bình tĩnh trước sự việc này. Theo nhận định của cảnh sát Thái Lan thì không có bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công này liên quan đến khủng bố.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ