Chiến thắng gần đây của ông Friedrich Merz trong cuộc bầu cử ở Đức, nơi liên minh đảng CDU/CSU giành đa số phiếu, có thể là bước ngoặt đối với Ukraine trong việc tiếp nhận vũ khí Đức.
Theo các nguồn tin châu Âu, vào cuối tháng 4 năm 2025, Kyiv có cơ hội nhận được tên lửa hành trình tầm xa Taurus mà họ đã mong đợi từ lâu, vũ khí này đã được Ukraine yêu cầu từ tháng 5 năm 2023.
Thủ tướng mới của Đức, người nhậm chức sau cuộc bầu cử sớm vào ngày 23 tháng 2, đã nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, đánh dấu sự thay đổi so với chính sách thận trọng của ông Olaf Scholz.
Ông Merz - người đứng đầu chính phủ sau sự sụp đổ của liên minh "đèn giao thông" của Thủ tướng Scholz vào tháng 11 năm 2024, ngay trong chiến dịch tranh cử đã xác định việc ủng hộ Ukraine là một trong những ưu tiên của mình.
Không giống như người tiền nhiệm, ông đã nhiều lần tuyên bố rằng sẵn sàng cung cấp tên lửa Taurus, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km, tùy thuộc vào sự phối hợp với Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu.
Theo số liệu sơ bộ, chiến thắng của CDU/CSU với khoảng 31% số phiếu bầu đã trao cho ông Merz quyền hành động quyết đoán.
Dự kiến đợt giao hàng đầu tiên có thể bắt đầu sớm nhất là một tháng sau khi liên minh được thành lập, nếu quá trình huấn luyện cho Quân đội Ukraine được đẩy nhanh, như lời hứa của tân Thủ tướng Đức trong chuyến thăm Kyiv vào tháng 12 năm 2024.
Theo tờ Bild, vào tháng 12 năm 2024, ông Merz đã hứa với Tổng thống Zelensky sẽ tăng cường hỗ trợ, bao gồm cả tên lửa Taurus, nếu đảng CDU/CSU lên nắm quyền.
Sau cuộc bầu cử ngày 23 tháng 2 năm 2025, truyền thông Đức xác nhận rằng các cuộc đàm phán liên minh với Đảng Xanh hoặc SPD có thể hoàn tất vào giữa tháng 3, cho phép việc giao hàng có thể bắt đầu nhanh chóng.
Cựu Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andriy Melnyk dự đoán trong một cuộc phỏng vấn rằng những tên lửa đầu tiên có thể sẽ không đến trước tháng 4.
Vấn đề Taurus vẫn là trọng tâm không chỉ ở Đức mà còn ở các đồng minh của họ. Hãng tin Reuters cho biết, Anh và Pháp - hai quốc gia cung cấp Storm Shadow và SCALP, hoan nghênh quyết định của ông Merz như một cơ hội để hài hòa hóa các nỗ lực của NATO.
Tuy nhiên ngay tại nước Đức, ý kiến lại chia rẽ: các cuộc thăm dò cho thấy hơn 60% người Đức phản đối việc chuyển giao tên lửa Taurus do lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga.