Tên lửa phóng vào Kharkov, toàn bộ nhóm chỉ huy pháo kích Belgorod thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga tuyên bố, tất cả những người trực tiếp tham gia vụ tấn công vào vùng Belgorod đã thiệt mạng tại khách sạn Kharkiv Palace ở Kharkiv.

Tên lửa phóng vào Kharkov, toàn bộ nhóm chỉ huy pháo kích Belgorod thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tất cả những người chỉ huy và trực tiếp tham gia vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào vùng Belgorod của Nga đã thiệt mạng tại khách sạn Kharkiv Palace ở Kharkiv (Kharkov), sau vụ tấn công đáp trả bằng tên lửa tấn công chính xác của Nga.

Trước đó, vào chiều ngày 30 tháng 12, Quân đội Ukraine đã tiến hành một vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào thành phố Belgorod của Nga, khiến 44 tòa nhà và 53 ô tô cũng bị hư hại; 22 người thiệt mạng.

Ngoài ra, còn có 110 người khác bị thương ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Sau khi Bộ Quốc phòng Nga cam kết rằng Nga sẽ không bỏ qua vụ tấn công này, vào buổi tối, một loạt tên lửa của Lực lượng Vũ trang Nga đã bay tới Kharkov.

Sau đó, vào ngày 31 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga đã ban hành một thông cáo trong đó giải thích bản chất và cung cấp chi tiết về các hành động của mình.

Cơ quan báo chí của Quân đội Nga đưa tin rằng, khách sạn Kharkiv Palace ở thành phố Kharkov đã bị trúng đạn tên lửa dẫn đường chính xác.

Kết quả là các nhân viên của Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine và đại diện của Lực lượng Vũ trang Ukraine, những người trực tiếp tham gia chỉ đạo cuộc tấn công nói trên vào Belgorod, đang trú ẩn tại khách sạn này đã bị thiệt mạng.

Theo đó, ngoài những nhân viên của các cơ quan công lực Ukraine, tại khách sạn bị tấn công còn có khoảng 200 lính đánh thuê nước ngoài đã và sẽ tham gia thực hiện các vụ phá hoại và tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga.

Cùng thời điểm đó, tòa nhà trụ sở của SBU (Cục An ninh Ukraine) tại vùng Kharkov và điểm triển khai tạm thời của tổ chức “Right Sector” (Pravyi Sektor, tức “Khu vực Cánh hữu”) cũng đã bị tấn công.

Kết quả là đại diện lãnh đạo SBU, lính đánh thuê nước ngoài và các chỉ huy của đơn vị “Kraken” - nhóm vũ trang dân tộc cực đoan Ukraine, đơn vị đã trực tiếp tiến hành vụ pháo kích và đang chuẩn bị tiếp những vụ tấn công phá hoại trên đất Nga - đã thiệt mạng.

Một mục tiêu quan trọng khác là một chi nhánh của trung tâm kiểm soát không gian quốc gia gần làng Zalestsy, vùng Khmelnytsky cũng bị trúng đạn. Cơ sở này bị tấn công là bởi nó được Quân đội Ukraine sử dụng cho mục đích trinh sát các mục tiêu trên các vùng lãnh thổ Nga.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trữ nhiên liệu và dầu bôi trơn ở Kharkov và Zaporozhye, nơi cung cấp cho phương tiện chiến đấu của các nhóm quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine ở các khu vực lân cận của mặt trận, cũng đã bị phá hủy.

Ở những địa phương khác, lực lượng đổ bộ đường không của Lữ đoàn 59 và 79 của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như lính đánh thuê nước ngoài với tổng số lên tới 600 chiến binh, cũng như các điểm triển khai trang bị nặng ở các thành phố Selidovo và Kurakhovo và Korotchenko ở Donetsk cũng bị tấn công.

Tổn thất của đối phương là đáng kể về nhân lực và vật lực, bao gồm cả việc phá hủy hai bệ phóng HIMARS đang pháo kích vào Donetsk.

Trong kết luận, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, Lực lượng Vũ trang Nga chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng được Quân đội Ukraine sử dụng cho mục đích tấn công vào các cơ sở của Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ