Tên lửa Meteor và SPEAR 3 giúp tiêm kích F-35B 'bất khả chiến bại'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vương quốc Anh sẽ mở rộng khả năng của tiêm kích thế hệ thứ năm F-35B thông qua việc tích hợp tên lửa Meteor và SPEAR 3.

Tên lửa Meteor và SPEAR 3 giúp tiêm kích F-35B 'bất khả chiến bại'

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận rằng các máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của nước này sẽ được trang bị tên lửa Meteor và SPEAR 3 "vào cuối thập kỷ này".

Đáp lại yêu cầu bằng văn bản gửi tới Quốc hội Anh, ông James Cartledge - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã xác nhận thời điểm tích hợp hai loại vũ khí nói trên.

"Máy bay chiến đấu của Anh hiện sử dụng tên lửa tầm trung AMRAAM, tên lửa tầm ngắn ASRAAM và bom chính xác Paveway IV. Đến cuối thập kỷ này, cả Meteor và SPEAR 3 sẽ được tích hợp vào F-35", Bộ trưởng Cartlidge nói.

Việc trang bị hai loại tên lửa mới cho F-35 đã được lên kế hoạch từ lâu. Năm 2019, Lockheed Martin nhận được nguồn tài trợ ban đầu để triển khai công việc.

Dự án bao gồm việc tích hợp tên lửa trên cả phiên bản F-35B với khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng, cũng như F-35A - bản cất hạ cánh thông thường.

Đề án lắp đặt vũ khí tên lửa mới trên F-35: 1 - ASRAAM; 2 - Meteor; 3 - SPEAR 3.

Đề án lắp đặt vũ khí tên lửa mới trên F-35: 1 - ASRAAM; 2 - Meteor; 3 - SPEAR 3.

Cùng với radar mới sẽ được tích hợp trong quá trình hiện đại hóa F-35B lên phiên bản Block 4, tên lửa không đối không tầm xa Meteor sẽ mở rộng đáng kể phạm vi tấn công mục tiêu.

Chính phủ Anh trước đây cho biết các máy bay F-35B của họ sẽ nhận được Meteor vào "giữa thập kỷ này", trong khi báo cáo của chính phủ vào tháng 2 năm 2022 đưa ra thời điểm "không sớm hơn năm 2027".

Không giống như hầu hết các tên lửa nhiên liệu rắn tương tự, Meteor được trang bị động cơ phản lực trực tiếp, cho phép điều chỉnh tốc độ bay, thực hiện những thao tác phức tạp và cung cấp tầm bắn hơn 100 km.

Sau khi khai hỏa, ban đầu tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống quán tính có hiệu chỉnh dựa trên tín hiệu từ máy bay phóng. Ở đoạn cuối của đường đi, Meteor sẽ kích hoạt đầu dò radar chủ động của riêng nó, để hướng đạn một cách chính xác tới mục tiêu.

Trong khi đó SPEAR 3 là sự phát triển tiếp theo của tên lửa tầm ngắn Brimstone với động cơ phản lực và cánh có thể thu vào, nó có tầm bắn hơn 140 km và tốc độ cận âm.

SPEAR 3 được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định và di chuyển trên đất liền cũng như trên biển trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Điều này trở nên khả thi nhờ tích hợp kênh dẫn đường radar, hồng ngoại và laser.

Ngoài phiên bản cơ sở, biến thể tên lửa tác chiến điện tử SPEAR-EW cũng đang được phát triển. Nó sẽ tạo ra nhiễu sóng vô tuyến điện tử và mô phỏng các vật thể trên bầu trời, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ trong việc chọc thủng hệ thống phòng không đối phương.

Giới thiệu tính năng tên lửa SPEAR 3.

Theo The War Zone

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ