Trung Quốc yêu cầu bảo đảm cho học sinh… ngủ nằm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại Trung Quốc, học sinh học bán trú nên thường ngủ trưa tại trường nhưng hầu hết các em sẽ ngồi ngủ trên bàn học hoặc nằm trên bàn cứng.

Học sinh Hàng Châu ngủ trưa tại trường.
Học sinh Hàng Châu ngủ trưa tại trường.

Văn phòng Giáo dục quận Tiền Đường, thành phố Hàng Châu, là nơi đầu tiên tại Trung Quốc đưa ra quy định yêu cầu học sinh phổ thông ngủ nằm ít nhất 30 phút trong giờ nghỉ trưa tại trường.

Các trường học phải chuẩn bị giường, thảm, lều ngủ để học sinh nằm ngủ trong tư thế và điều kiện thoải mái. Tại Trung Quốc, học sinh học bán trú nên thường ngủ trưa tại trường nhưng hầu hết các em sẽ ngồi ngủ trên bàn học hoặc nằm trên bàn cứng.

Các chuyên gia cho rằng, tư thế và điều kiện ngủ như vậy không tốt cho sự phát triển thể chất của trẻ. Các em có thể mắc các bệnh như cong vẹo cột sống.

Quy định của Văn phòng Giáo dục quận Tiền Đường đảm bảo học sinh được nghỉ trưa trong điều kiện an toàn, thoải mái. Văn phòng khuyến nghị các trường cho học sinh tiểu học ngủ nằm từ 40 - 50 phút và 30 - 40 phút đối với học sinh trung học.

Trong những năm gần đây, nhận thức về sức khỏe của học sinh ngày càng được nâng cao nên các trường học tại Trung Quốc đã tìm nhiều cách tổ chức bán trú cho học sinh. Hầu hết dừng ở việc trang bị bàn ghế có thể ngả ra nằm hoặc xếp lại với nhau thành phản nằm.

Tuy nhiên, chi phí cho những thiết bị này khá cao. Hơn nữa, nhiều trường không đủ không gian để ngả ghế, xếp bàn cho học sinh nghỉ trưa.

Ví dụ, các trường học có hơn 1.000 học sinh sẽ phải trả hàng trăm nghìn nhân dân tệ riêng cho bàn ghế có thể ngả ra nằm. Phụ huynh cũng không hài lòng khi nhà trường yêu cầu gia đình chi tiền mua các trang thiết bị này.

Theo báo cáo năm 2022 của Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ Trung Quốc, học sinh TH, THCS và THPT ngủ trung bình lần lượt là 7,65 giờ; 7,48 giờ và 6,5 giờ mỗi ngày.

Theo Sixth Tone

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ