Tên lửa không đối không tầm cực xa KS-172 chính thức trực chiến

GD&TĐ - Tên lửa KS-172 sẽ mang lại sức mạnh vượt trội cho những tiêm kích đánh chặn tầm xa của Nga.

Tên lửa không đối không tầm cực xa KS-172 chính thức trực chiến

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã nhận được tên lửa không đối không tầm cực xa KS-172, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km.

Sự kiện này được trang Army Recognition thông báo vào ngày 23 tháng 5 năm 2025, trích dẫn một nguồn tin bên trong Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC), mặc dù vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức nào từ UAC.

Mặc dù thiếu dữ liệu được xác minh, thông tin về KS-172 và việc tích hợp nó vào máy bay chiến đấu MiG-31BM đã thu hút sự quan tâm lớn từ các chuyên gia quân sự, làm nổi bật tham vọng của Nga trong cuộc chạy đua giành quyền thống trị trên không.

Dự án KS-172, được mệnh danh là "sát thủ AWACS", có lịch sử lâu đời. Việc phát triển bắt đầu vào năm 1991 dựa trên thiết kế tên lửa đánh chặn 9M83 từ hệ thống phòng không S-300V, nhưng đã bị đình chỉ do khó khăn kinh tế.

Khi tiếp tục công việc vào những năm 2000 cũng không dẫn đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên theo Army Recognition, tên lửa vẫn có thể được đưa vào giai đoạn hoạt động ban đầu.

Đặc điểm của vũ khí trên rất ấn tượng: tầm bắn đạt tới 400 km và trọng lượng đầu đạn là 50 kg. Nếu thiết kế sử dụng các thành phần của tên lửa đất đối không 9M83M/4 hiện đại hóa từ S-300V4, như tờ báo Mỹ gợi ý, tầm bắn có thể tăng lên tới 500 km, điều này sẽ khiến KS-172 trở thành đối thủ đáng gờm của các tiêm kích phương Tây.

alert-new-russian-ks-172-air-to-air-missile-extends-mig-31s-engagement-range-to-400-km.jpg
Tiêm kích MiG-31 mạnh vượt trội khi được tích hợp tên lửa KS-172.

Tên lửa này được tích hợp vào tiêm kích đánh chặn MiG-31BM, chiếc chiến đấu cơ nói trên có khả năng mang theo tới 4 quả đạn như vậy. MiG-31, được nâng cấp trong những năm gần đây, đã sử dụng tên lửa R-37M có tầm bắn lên tới 300 km, nhưng KS-172 đưa khả năng của VKS lên một tầm cao mới.

Theo Defense News, điều này cho phép Nga có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu ưu tiên cao, chẳng hạn như máy bay AWACS, ở cự ly ngoài tầm với của hầu hết các tên lửa hiện đại.

So với tên lửa AIM-174B của Mỹ dựa trên tên lửa đất đối không SM-6 và có tầm bắn khoảng 370 km, cũng như tên lửa PL-17 của Trung Quốc có đặc điểm tương tự, KS-172 sẽ mang lại cho Nga lợi thế trong các hoạt động chiến lược.

Tiêm kích Su-30SM2 cất cánh với tên lửa R-37M.
Theo Army Recognition

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ