Những bức ảnh tương ứng đã được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố.
Cuộc trình diễn tên lửa mới diễn ra trong chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un tới Sư đoàn Không quân Cận vệ số 1 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, nơi ông tiến hành thị sát cuộc tập trận tác chiến phòng không.
Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo đã được giới thiệu một loại tên lửa không đối không mới rất bí ẩn, bề ngoài có các bộ phận tương tự như AIM-120A/B của Mỹ và PL-12 do Trung Quốc chế tạo.

Ban đầu, việc bắn tên lửa mới từ máy bay MiG-29 (9.13) đã được trình diễn, cũng như có thể triển khai từ các máy bay MiG-23 tham gia cuộc tập trận. Quả đạn phóng từ tiêm kích MiG-29 đã bắn trúng mục tiêu là máy bay không người lái.
Sau đó, tên lửa được thuyết trình cho ông Kim Jong-un dưới dạng tĩnh bên cạnh máy bay chiến đấu MiG-29 (9.13) "553" và được đánh dấu "ㅈ11009001".

Kích thước của tên lửa rất tương đồng với loại AIM-120 của Mỹ hoặc PL-12 của Trung Quốc. Đồng thời cánh lái khí động học phía trước có đầu nhọn - một đặc điểm đặc trưng của AIM-120 phiên bản A và B, cũng như PL-12.
Đồng thời cánh lái phía sau có hình dạng độc đáo, chưa từng thấy ở bất kỳ tên lửa nào khác cùng loại. Điều đáng chú ý là, xét theo kích thước của đạn cũng như hình dạng mũi, có khả năng nó được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động và các đặc điểm gần giống với sản phẩm tương tự của nước ngoài, còn tầm bắn tiềm năng là 90 - 120 km.
Nếu việc sử dụng các công nghệ như vậy trong tên lửa mới của Triều Tiên được xác nhận, có thể khẳng định rằng Không quân Triều Tiên đã vượt qua rào cản công nghệ quan trọng khi tiếp nhận tên lửa không đối không hiện đại thay thế loại R-27 lỗi thời của Liên Xô sử dụng hệ thống dẫn đường bán chủ động.

Cần lưu ý rằng hiện tại vẫn chưa biết tên lửa mới này sẽ được tích hợp sâu đến mức nào vào các hệ thống của máy bay chiến đấu MiG-29. Có khả năng vụ phóng được thực hiện chỉ bằng hệ thống dẫn đường của riêng tên lửa.
Ngoài ra để phát huy hết tiềm năng của tên lửa trang bị đầu tự dẫn radar chủ động, việc phóng phải được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu truyền đến hệ thống quán tính của tên lửa từ trạm radar trên máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trước khi phóng.