Theo kế hoạch của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, con tàu này sẽ trở thành yếu tố chủ chốt của lực lượng hạt nhân Triều Tiên.
Các phương tiện truyền thông coi tàu ngầm số 841, hạ thủy năm 2023, là nền tảng quan trọng cho cả các cuộc tấn công hạt nhân phòng ngừa và trả đũa.
Tuy nhiên hình ảnh vệ tinh do các nhà phân tích từ Beyondparallel thu thập được cách đây vài tuần cho thấy con tàu không có hoạt động gì, cụ thể nó đã không ra khơi trong một thời gian dài.
Dựa trên ước tính của các chuyên gia Hàn Quốc, tàu ngầm này có thể được trang bị cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, nó được vũ trang 10 bệ phóng thẳng đứng, điều này có thể cho thấy nỗ lực của Triều Tiên nhằm tạo ra một nền tảng nghiêm túc để triển khai vũ khí hạt nhân.

Mặc dù vậy bất chấp những tuyên bố đầy tham vọng, con tàu vẫn đang nằm dưới lớp bạt che tại bến tàu ở căn cứ Sinpo. Phần trên của tháp chỉ huy có thể nhìn thấy một phần qua lỗ thủng.
Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2025, khi bức ảnh vệ tinh cuối cùng được chụp, chỉ có một vật thể không xác định ở gần tàu ngầm, nó không thay đổi vị trí trong khoảng 5 tháng và hoạt động chung ở khu vực này của căn cứ có vẻ ở mức tối thiểu.
Hiện chưa rõ khi nào tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok sẽ sẵn sàng chiến đấu. Nếu việc cải tạo thành phương tiện mang tên lửa đạn đạo diễn ra thành công, chuyến hải trình đầu tiên của tàu có thể diễn ra trong vòng 6 - 12 tháng tới.
Hiện nay, phần lớn hạm đội tàu ngầm của Hải quân Triều Tiên bao gồm khoảng 20 chiếc cỡ nhỏ được thiết kế cho chiến tranh phi đối xứng.
Theo bộ chỉ huy Hải quân Triều Tiên, những phương tiện này có mục đích chống lại tàu ngầm lớn hơn và tiên tiến hơn về mặt kỹ thuật của các nước phương Tây.