Tàu ngầm tấn công đáng sợ USS Montana của Mỹ đã hoàn thành

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia mới nhất mang tên USS Montana của Hải quân Mỹ đã được hoàn thành sau nhiều năm trì hoãn.

Tàu ngầm tấn công đáng sợ USS Montana của Mỹ đã hoàn thành

Diễn biến mới nhất có liên quan đến việc Bộ Quốc phòng Mỹ đình chỉ chương trình Columbia, nhằm chế tạo tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) dành cho Hải quân Mỹ, do vậy nguồn lực có thể tập trung cho lớp Virginia.

Đáng chú ý là trên thực tế, nhà máy đóng tàu Newport News Shipbuilding có trụ sở tại Newport News, Virginia - nơi đang chế tạo USS Montana, cùng với General Dynamics Electric Boat, đã không giao một chiếc tàu ngầm nào cho Hải quân Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022. Lý do được nêu ra là ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Đây là cách người đứng đầu công ty đóng tàu Huntington Ingalls Industries (HII) - ông Chris Kastner nhận xét về tình huống này: "Chúng tôi đã hoàn thiện chiếc tàu ngầm đầy đủ theo cấu hình Block IV".

Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Montana lớp Virgina đã được nhà sản xuất hoàn thành.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Montana lớp Virgina đã được nhà sản xuất hoàn thành.

Đồng thời ông Kastner cho biết thêm, công ty đang mong muốn chuyển giao 7 trong số 10 tàu ngầm còn lại thuộc cấu hình nói trên, để sau đó ký kết một hợp đồng khác về việc đóng lớp tàu ngầm mới sử dụng cấu hình Block V.

Trong thời gian này, Hải quân Hoa Kỳ đã nhận được chiếc tàu ngầm thứ 20 của loạt Virginia, được gọi là USS Oregon, trong khi việc chuyển giao tàu USS Montana diễn ra sau đó.

Newport News dự kiến ​​sẽ chính thức bàn giao tàu ngầm USS New Jersey trong năm nay. Đối với tàu ngầm hạt nhân USS Massachusetts, việc đưa vào hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2024.

Ngoài ra như Giám đốc của Huntington Ingalls Industries nhấn mạnh, ông cảm thấy khá lạc quan về triển vọng phát triển tàu ngầm đa năng trong tương lai theo chương trình Virginia.

Với những chiếc Virginia theo cấu hình Block IV và Block sở hữu tính năng kỹ chiến thuật vô cùng tiên tiến, Hải quân Mỹ tự tin đủ khả năng giành ưu thế áp đảo trước hai đối thủ chính là Trung Quốc và Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.